Lào và Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm quản lý, thu chi ngân sách

Xuân Đương

(Cadn.com.vn) - Chiều 5-8, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Somdy Douangdy có buổi thăm và trao đổi kinh nghiệm quản lý thu chi ngân sách với Đà Nẵng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo, bộ, ngành Lào và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Về phía Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đến chào xã giao đoàn và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Lào dành cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Somdy Douangdy khẳng định, thời gian qua, Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy, tăng cường sự hợp tác giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước; đồng thời chúc mừng thành phố đã đạt được nhiều kết quả thắng lợi như hôm nay. Mục đích của chuyến công tác lần này là nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của thành phố về quản lý ngân sách địa phương và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn. Từ đó, sẽ nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn của Lào.

Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cho biết, giai đoạn 2011-2015, tổng thu ngân sách thành phố đạt khoảng 66.000 tỷ đồng, tăng bình quân 13,3%/năm, trong đó thu nội địa 47.000 tỷ đồng, cơ cấu nguồn thu được dịch chuyển ngày càng bền vững. Chi ngân sách giai đoạn 2011-2015 gần 59.200 tỷ đồng, trong đó cho đầu tư phát triển lên đến 35.000 tỷ đồng, và chi thường xuyên 21.000 tỷ đồng... Hằng năm, Đà Nẵng ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình trọng điểm... “Có được thành quả trên là nhờ thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu, thu đúng, thu đủ kịp thời, quản lý DN theo cơ chế rủi ro, đánh giá phân loại DN để có biện pháp thu hợp lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kê khai và nộp thuế điện tử; thì Đà Nẵng cũng tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra chéo nhau, cử cán bộ độc lập giám sát đoàn thanh, kiểm tra, thường xuyên luân chuyển cán bộ thanh, kiểm tra; cán bộ thuế thường xuyên được giáo dục về đạo đức nghề nghiệp; đối với các hộ kinh doanh tiến hành ấn định mức thuế rồi công bố công khai trên cổng thông tin điện tử để toàn dân giám sát” - Phó Chủ tịch Trần Văn Miên chia sẻ.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi thẳng thắn một số vấn đề liên quan đến chống thất thu thuế, tình trạng doanh nghiệp kê khai thấp để trốn thuế; cán bộ thuế móc nối với doanh nghiệp để trục lợi; quản lý thuế GTGT, đặc biệt là hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp; phương thức phát hành, quản lý và nguồn trả nợ trái phiếu địa phương.

Phó Thủ tướng Somdy Douangdy đánh giá cao công tác điều hành, quản lý thu chi ngân sách Đà Nẵng và cho biết từ kinh nghiệm của thành phố sẽ được áp dụng cho Lào.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_152662_la-o-va-da-na-ng-trao-do-i-kinh-nghie-m-qua-n-ly-t.aspx