Lào tạm đình chỉ 48 công ty khai khoáng tại tỉnh Attapeu

Trước đó, 48 công ty này đã ký hợp đồng với chính quyền địa phương nhằm khảo sát khai thác đá thạch cao tuyết hoa.

Ngày 2/10, Chính phủ Lào đã ra quyết định tạm đình chỉ khai thác khoáng sản đối với 48 công ty tại tỉnh Attapeu, tỉnh cực Nam của Lào. Trước đó, các công ty này đã ký hợp đồng với chính quyền địa phương nhằm khảo sát khai thác đá thạch cao tuyết hoa, loại đá có giá trị trong lĩnh vực trang trí và điêu khắc.

Rừng miền đông Attapeu vẫn còn nhiều cây cối dày đặc (Ảnh Quốc Khánh)

Rừng miền đông Attapeu vẫn còn nhiều cây cối dày đặc (Ảnh Quốc Khánh)

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Attapeu Sisavan Chanthaphayboun cho biết, khu vực mà các công ty phát hiện thạch cao tuyết hoa thuộc núi Phoukanghong cách thủ phủ của tỉnh khoảng 60 km về phía Đông, có diện tích 7.800 hecta với trữ lượng khoảng 250.000 tấn, diện tích lộ thiên khoảng hơn 1.000 hecta.

Sau khi có chỉ lệnh của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Attapeu đã triển khai lực lượng bảo vệ, an ninh, cấm người dân khai thác trái phép; tuy nhiên do địa hình rộng lớn và hiểm trở nên người dân nhiều địa phương vẫn tìm đến khai thác trộm khoáng vật và chào bán với giá từ 50.000 Kip đến 150.000 Kip/kg, tùy theo chất lượng và kích cỡ của đá (khoảng từ 10 đến 20 USD)./.

Quốc Khánh/VOV- Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/lao-tam-dinh-chi-48-cong-ty-khai-khoang-tai-tinh-attapeu-355515.vov