Lào Cai kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/10/1991- 1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Chiều ngày 1/10, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/10/1991-1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đến dự và phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Lào Cai.

Cách đây tròn 25 năm, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia tách thành 2 tỉnh: Lào Cai và Yên Bái. Đến nay, Lào Cai có 9 huyện, thành phố với 164 xã, phường, thị trấn, có 25 dân tộc anh em cùng chung sống.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt lên những khó khăn, thách thức; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; chủ động, tích cực, sáng tạo, trên cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, lộ trình, bước đi, giải pháp phù hợp làm cho Lào Cai đổi thay theo từng năm tháng. Từ điểm xuất phát kinh tế thấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu (chiếm 61,71% GDP của tỉnh), Lào Cai đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình đã đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của mình, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển về mọi mặt, làm tròn vai trò trung chuyển quan trọng, kết nối giao thông trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cầu nối của Việt Nam với Trung Quốc và Việt Nam với thị trường tự do ASEAN - Trung Quốc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục dân tộc. Quan tâm giải quyết việc làm; giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Lào Cai không còn huyện nghèo; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh về tôn giáo, dân tộc, biên giới; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dân Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: "Hình ảnh một tỉnh Lào Cai năng động, phát triển với định hướng“lấy nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; phát triển công nghiệp là quan trọng”; cùng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đang hiện diện đã khẳng định thành công trong tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ và nhân dân Lào Cai".

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Vịnh cũng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp theo hướng trong sạch, liêm chính, hành động, sáng tạo, phục vụ nhân dân; kêu gọi mọi người dân chủ động, hăng hái và mạnh dạn khởi nghiệp, chăm chỉ lao động, sản xuất; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh tích cực xây dựng thương hiệu có uy tín, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều của cải góp phần cho Lào Cai phát triển, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Trọng Thủy

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/lao-cai-chao-mung-ky-niem-25-nam-tai-lap-tinh-20161001180309081.htm