Lào Cai: Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu qua biên giới

Lô hàng vận chuyển lậu từ Trung Quốc sang địa bàn gồm các loại chả cá, chả tôm, chả viên, thịt xiên, xúc xích, chim cút mổ sẵn, gà cay…

Vào rạng sáng nay (23/10), trong quá trình tuần tra biên giới, lực lượng biên phòng Lào Cai đã phát hiện, ngăn chặn lô hàng hơn 1 tấn thực phẩm không an toàn trước khi được nhập lậu trót lọt qua biên giới.

Lô hàng nhập lậu bị bắt giữ

Theo đó, khoảng 1h45, tại khu vực sông biên giới Nậm Thi, thuộc địa bàn tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, lực lượng biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện đối tượng Hà Văn Quyên, sinh năm 1993, dân tộc Thái, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang có hành vi dùng thuyền máy vận chuyển trái phép hàng hóa vượt biên giới bằng đường sông từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hà Văn Quyên (áo trắng) tại đồn biên phòng

Qua kiểm tra xác minh, lô hàng vận chuyển lậu gồm các loại chả cá, chả tôm, chả viên, thịt xiên, xúc xích, chim cút mổ sẵn, gà cay, thịt lợn ba chỉ, thịt nạc miếng đóng ép túi, sủi cảo gà, vịt… với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn, giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Xác định đây là lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, lực lượng Biên phòng Lào Cai đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ lô hàng; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy lô hàng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-bat-giu-hon-1-tan-thuc-pham-nhap-lau-qua-bien-gioi-562684.vov