Lào Cai: Bắt 2 con nghiện vận chuyển ma túy qua biên giới

Hà Văn Trung cùng Giàng Văn Chung lợi dụng trời tối cùng nhau vượt biên giới mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác

Vào hồi 2h sáng ngày 2/7, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc địa phận thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam

Từ trái qua phải - Đối tượng Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung, đều là người dân tộc Giáy, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là các đối tượng có tiền sử nghiện ma túy lâu năm ở địa phương.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, trước đó, vào khoảng 8h tối ngày 1/7, Hà Văn Trung cùng Giàng Văn Chung lợi dụng trời tối cùng nhau vượt biên giới sang Trung Quốc mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác.

Tới 2h sáng ngày 2/7, trong lúc đang bơi qua sông Hồng trở về Việt Nam thì bị các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu được 5 gói nhỏ chứa Heroin. Số tang vật này nếu vận chuyển trót lọt có thể được chia nhỏ thành khoảng 170 tép heroin để bán lẻ trong nội địa.

Hiện, vụ việc tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

An Kiên/VOV – Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/lao-cai-bat-2-con-nghien-van-chuyen-ma-tuy-qua-bien-gioi-526515.vov