Lãnh tụ Fidel Castro và những tuyên bố bất hủ

Cuộc đời huyền thoại của lãnh tụ cách mạng Cuba Cuba Fidel Castro gắn liền với những tuyên bố bất hủ.

“Cách mạng không phải là giường trải hoa hồng. Cách mạng là đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”, ( Fidel Castro, 1959). Ảnh Reuters

 “Cứ kết án tôi đi. Điều đó không quan trọng. Lịch sử sẽ phán xét tôi vô tội”, (Fidel Castro, 1953). Trong ảnh: Fidel Castro và các đồng đội trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Cuba. Ảnh Pinterest

“Cứ kết án tôi đi. Điều đó không quan trọng. Lịch sử sẽ phán xét tôi vô tội”, (Fidel Castro, 1953). Trong ảnh: Fidel Castro và các đồng đội trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Cuba. Ảnh Pinterest

"Nếu xuất phát tôi sẽ đến đích; nếu đến đích, tôi sẽ chiến đấu; nếu chiến đấu tôi sẽ chiến thắng", (Fidel Castro, 1956). Trong ảnh: Fidel Castro và Che Guervara - Hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của Mỹ Latinh. Ảnh Getty Images.

“Tôi bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người. Nếu tôi phải làm lại, tôi sẽ thực hiện với 10 hay 15 người và một niềm tin tuyệt đối. Việc bạn nhỏ bé không thành vấn đề nếu bạn có niềm tin và kế hoạch hành động”, (Fidel Castro, 1959). Ảnh Taringa.net

"Những lời hứa, những lý luận suông hay những lời hoa mỹ không thể đánh thức được niềm tin của các dân tộc, mà chỉ có những hành động, thực tiễn và những giải pháp cụ thể mới làm được điều đó", (Fidel Castro, 1959).

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", (Fidel Castro, 1966). Trong ảnh: Thủ tướng Fidel Casto và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Thị Kiều. Ảnh Pinteret

“Khi một dân tộc kiên cường và mạnh mẽ đã khóc thì sự bất công phải run sợ”, (Fidel Castro, 1976). Trong ảnh: Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và Chủ tịch PLO Yasser Arafat. Ảnh Reuters.

"Giả sử ngày mai chúng ta thức dậy mà Liên Xô không còn nữa, giả sử ngày mai chúng ta thức dậy mà phe Xã hội chủ nghĩa không còn nữa, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục con đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội trên hòn đảo Cuba tự do" (Fidel Castro, 1989). Trong ảnh Fidel Castro và Tổng thống Nam Phi Nelson Madela, hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới, Ảnh Reuters

“Chủ nghĩa tư bản không có năng lực, đạo đức hay tư cách để giải quyết vấn đề đói nghèo” (Fidel Castro, 1991). Chủ tịch Cuba Fidel Castro phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh Reuters

“Bây giờ tôi hiểu rằng định mệnh của cuộc đời tôi không phải sinh ra để có thể nghỉ ngơi lúc cuối đời”, (Fidel Castro,2003). Ảnh Daily Mail

“Tôi thực sự hạnh phúc khi sống tới tuổi 80. Tôi chưa bao giờ mong vậy, nhất là khi có một anh hàng xóm, một cường quốc lớn nhất thế giới tìm cách giết tôi hàng ngày”, (Fidel Castro, 2006). Ảnh Feelgraphix

Minh Châu (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/lanh-tu-fidel-castro-va-nhung-tuyen-bo-bat-hu-787569.html