Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời ở tuổi 90

Truyền hình nhà nước Cuba ngày 26-11 đưa tin: Lãnh tụ cách mạng nước này Fidel Castro đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn nguồn tin từ Truyền hình nhà nước Cuba cho biết, cựu Chủ tịch Fidel qua đời vào lúc 22 giờ 29 ngày 25-11 (khoảng 10 giờ 29 ngày 26-11, giờ Việt Nam). Trong bài phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo việc lãnh tụ Fidel – cũng là anh trai của ông – đã qua đời. “Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba đã từ trần vào hồi 22 giờ 29 phút đêm nay (25-11)”, ông Castro đau buồn thông báo. Theo Chủ tịch Raul, thi hài lãnh tụ Fidel sẽ được hỏa táng theo đúng ý nguyện của ông.

Ông Fidel trở nên yếu đi kể từ khi bị bệnh về đường ruột vào năm 2006 và chính thức chuyển giao quyền lực cho người em trai Raul Castro 2 năm sau đó.

Thanh Văn

* Những dấu ấn trong cuộc đời Lãnh tụ Fidel Castro

§ 1926: Sinh ra ở tỉnh đông nam Oriente của Cuba

§ 1953: Bị bỏ tù sau khi dẫn đầu cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài Batista

§ 1955: Được tự do theo thỏa thuận ân xá

§ 1956: Cùng với Che Guevara, ông Fidel bắt đầu cuộc chiến tranh du kích chống chế độ độc tài.

§ 1959: Đánh bại chế độc độc tài Batista và tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cuba.

§ 1961: Ông Fidel chống lại các phần tử Cuba lưu vong - được Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hỗ trợ - xâm nhập Vịnh Con heo. (Hay còn gọi là sự kiện Vịnh Con heo)

§ 1962: Bùng nổ cuộc khủng hoảng tên lửa, nguy cơ chiến tranh Nga -Mỹ.

§ 1976: Ông Fidel được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cuba

§ 1992: Đạt thỏa thuận về người tị nạn Cuba với Mỹ.

§ 2008: Từ chức Chủ tịch Cuba vì lý do sức khỏe và chuyển giao quyền lực cho em trai Raul Castro.

T.V (Theo BBC)

Cuộc đời ông Fidel Castro qua ảnh

Ông Fidel Castro (trái) trong một chuyến đi săn ở Romania vào tháng 5-1972.

Năm 1975, Thủ tướng Cuba Fidel Castro hút một điếu xì gà trong cuộc phỏng vấn với báo chí khi Thượng nghị sĩ Mỹ Charles McGovern đến thăm thủ đô La Havana.

Thủ tướng Fidel Castro tham dự một cuộc tập trận trong ngày kỷ niệm 19 năm cách mạng tại La Havana vào tháng 11- 1976.

Thủ tướng Cuba Fidel Castro chơi bóng chày ở La Havana vào tháng 8 -1964.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro (phải) và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (trái) đùa với nhau sau khi nhận huy tại nhà hát Karl Marx ở La Havana vào ngày 20-8 -2005.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro (trái) khi dự lễ tốt nghiệp của hàng trăm sinh viên nghệ thuật Cuba tại Thành phố Thể thao La Havana vào tháng 10-2005.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro (trái) và huyền thoại bóng đá Diego Maradona chơi bóng sau một cuộc phỏng vấn tại La Havana vào tháng 10-2005.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (trái) thăm Chủ tịch Fidel Castro ở La Havana vào ngày 13-8-2006.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro (phải) nắm giữ cánh tay em trai, Chủ tịch Raul Castro trong lễ bế mạc Đại hội lần thứ Đảng Cộng sản (PCC) ở La Havana vào vào tháng 4-2011.

Thanh Văn (Theo Reuters)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158267_lanh-tu-cuba-fidel-castro-qua-doi-o-tuoi-90.aspx