Lạnh người kho vũ khí nóng của các 'ông trùm', 'bà trùm' giang hồ

Khi bị vây bắt, các "ông trùm", "bà trùm" thường chống trả quyết liệt. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cảnh sát phát hiện có cả kho vũ khí nóng gồm súng, lựu đạn, dao, kiếm....

Chiều 20/3, các trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TPHCM và công an Quận 8 bất ngờ tập kích một đường dây mua bán các loại "hàng nóng".

Công an đã thu giữ tang vật gồm 225 cây mã tấu, 37 lê, 17 súng điện, gần 50 kiếm Nhật ngắn dài đủ loại, roi điện, súng điện nhiều chủng loại… Đường dây này do Tô Hoài Vũ (29 tuổi) cầm đầu. i cơ quan điều tra, Vũ khai nhận từng có ba tiền án và một tiền sự liên quan đến các hành vi cướp giật tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Đường dây này đã được theo dõi nhiều tháng nay. Sau khi gom tiền nhập hàng từ Trung Quốc về, băng nhóm này vận chuyển về một địa điểm tại Quận 8 cất giấu, thời gian vận chuyển thường vào nữa đêm để tránh sự để ý của người dân và hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Số mã tấu, súng điện, kiếm Nhật này được rao bán trên mạng và đang có nhiều giao dịch...

Ba đồng bọn của Vũ gồm Lưu Phước Hậu, Tô Quốc Toàn và Trần Văn Tài tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trong một vụ án khác, đêm 20 rạng sáng 21/11/2016, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội đã đột kích nơi ẩn náu của Lê Cao Long, tức Long “cát” (SN 1969), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Long “cát” cầm đầu một đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm, đã bị lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội lập án đấu tranh.

Theo cơ quan điều tra, Long “cát” có 6 tiền án, tiền sự trong đó có 1 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tội danh liên quan đến ma túy. Đây là đối tượng nằm trong chuyên án ma túy do phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội mới xác lập.

Trong quá trình phát hiện, bắt giữ Long “cát” tại nơi ở của “trùm” ma túy, cơ quan công an thu giữ 163,318 gam ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn, 5 quả lưu đạn và nhiều tang vật liên quan được cất giấu trong phòng ngủ.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 18/10/2016, lực lượng phòng chống ma túy TP.HCM ập vào sào huyệt do nữ quái Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1970, ngụ huyện Hóc Môn) thuê ở nhiều phòng trọ và khách sạn trên địa bàn TP. Tại đây, công an thu giữ khoảng 3 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn và nhiều máy móc, dụng cụ dùng để pha trộn, ép ma túy. Trong ảnh: Bà trùm ma túy Nguyễn Thị Kim Phượng bị bắt tại khách sạn (Ảnh: CA TP HCM)

Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin về tổ chức tội phạm buôn bán cái chết trắng do Phượng điều hành, các chiến sĩ Đội 2 – Phòng CSĐTTP về ma túy CATP (PC47) và phòng 3 - Cục CSĐTTP về ma túy (C47B) đã vạch trần phương thức hoạt động của nữ quái này. Khi giao dịch với các đầu mối Phượng lấy tên giả là Hân, thuê phòng dài hạn ở khách sạn Hoàng Thái trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 và căn nhà trong hẻm tại khu phố 7, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. (Ảnh: CA TP HCM)

Lưu Vĩnh Phúc (49 tuổi, quê Kim Sơn – Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới giáp Lào về Việt Nam. Phân phối “hàng” cho nhiều tỉnh thành phía bắc, Phúc lọt vào tầm ngắm của trinh sát công an các địa phương đã lâu. Y bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Trong khi khám nhà đối tượng tại Kim Sơn, các trinh sát thu thêm nhiều ma túy đá, hồng phiến, súng ống, đạn dược, dao, lê cùng các vật chứng liên quan.

Chiều tối ngày 22/6/2016, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương cho biết: đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 1216M. Bắt giữ đối tượng Lương Ba Duy (SN 1986, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An), thu giữ một số lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí quân dụng như súng AK, K59, K54, lựu đạn, mìn tự chế... (ảnh: KT)

Khi bị vây bắt Duy đã chống trả rất quyết liệt làm 2 chiến sĩ công an bị thương. Nhưng đối tượng sau đó cũng bị khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ trên người Duy 5 gói ma túy cùng 100 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Duy lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 2000 viên ma túy tổng hợp, 4 quả mìn, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng AK, 64 viên đạn, 10 khẩu súng săn tự chế, roi điện, dao, kiếm các loại, 3 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 30 triệu đồng tiền mặt.(ảnh: KT)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/lanh-nguoi-kho-vu-khi-nong-cua-cac-ong-trum-ba-trum-giang-ho-604941.vov