Lãnh đạo VKSNDTC gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí

(BVPL) - Sáng ngày 22/2/2017 tại trụ sở cơ quan, VKSNDTC đã tổ chức buổi gặp mặt 6 đồng chí cán bộ, công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn VKSNDTC cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc VKSNDTC…

(BVPL) - Sáng ngày 22/2/2017 tại trụ sở cơ quan, VKSNDTC đã tổ chức buổi gặp mặt 6 đồng chí cán bộ, công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn VKSNDTC cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc VKSNDTC…

Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ, công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự cảm ơn đến Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC đã dành tình cảm và sự quan tâm đến các đồng chí khi tổ chức một buổi gặp mặt để các đồng chí được bày tỏ những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình trước khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Nhìn chung, các ý kiến đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì đã được công tác trong ngành Kiểm sát. Đây chính là môi trường giúp mỗi người trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng và trưởng thành, từ đó cống hiến, đóng góp một phần sức lực, trí tuệ của mình đối với sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC tặng hoa các đồng chí cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong đã phát biểu khẳng định, sau một thời gian công tác tại cơ quan VKSNDTC và cống hiến tâm huyết, sức lực, trí tuệ của mình cho đơn vị và ngành Kiểm sát, các đồng chí cán bộ, công chức được nghỉ hưởng chế độ hưu trí đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đơn vị và của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Ghi nhận trước những đóng góp, cống hiến trong quá trình công tác, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí cán bộ, công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong mong rằng, các đồng chí cán bộ, công chức thời gian tới mặc dù nghỉ hưu nhưng vẫn sẽ quan tâm đến VKSNDTC và ngành Kiểm sát nhân dân, tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu của mình để góp phần giúp cho cơ quan VKSNDTC nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung ngày càng phát triển vững mạnh và đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201702/lanh-dao-vksndtc-gap-mat-can-bo-cong-chuc-nghi-cong-tac-huong-che-do-huu-tri-2540615/