Lãnh đạo Tổng cục TDTT dự lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Quảng Ngãi

Sáng 24/3, tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 với gần 1500 người tham gia.

Đến dự có ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng,Tổng cục TDTT, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hồ Quý Nhân - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và gần 700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thành niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 42 năm trong khí thế tiến công như vũ bão của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tỉnh Quảng Ngãi đã được hoàn toàn giải phóng, mở ra trang sử mới trên Quê hương núi Ấn - Sông Trà. Và cũng cách đây 71 năm, Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2017). Hòa quyện trong không khí hào hùng của những ngày tháng 3 lịch sử, chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh. BTC Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh: “Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic hiện đại, việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một hành động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Bên cạnh đó, Ngày chạy Olympic giúp nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống nhân dân; từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập TDTT đồng thời xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hằng năm”.

Ông Hồ Quý Nhân- Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác đã trở thành di sản quý báu Nhân dân cả nước. Học tập và làm theo lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, Chính quyền và hưởng ứng của toàn dân, 71 năm qua, sự nghiệp TDTT tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển không ngừng và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Phong trào TDTT từ tỉnh đến cơ sở diễn ra sôi nổi, số người và gia đình tham gia tập luyện TDTT ngày càng tăng, thể thao thành tích cao ngày càng phát triển, đạt nhiều huy chương ở đấu trường quốc gia và khu vực. Các môn thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

Đặc biệt, Lễ phát động năm nay được tổ chức tại Khu Kinh tế Dung Quất với những doanh nghiệp, nhà máy lớn, là thành quả bước đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương Núi Ấn - Sông Trà. Trong sự nghiệp đó, không thể thiếu đi vai trò của công tác thể dục thể thao, là hoạt động đem lại sức khỏe ổn định, sự bền bỉ, dẻo dai, năng động, sáng tạo cho lực lượng công nhân đang làm việc tại các nhà máy, công trường, cho những học sinh, sinh viên đang tiếp thu những kiến thức của nhân loại để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, BTC đã trao tặng 22 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho 12 sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ dung Quất và 10 hộ gia đình có công với cách mạng cũng như hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/lanh-dao-tong-cuc-tdtt-du-le-phat-dong-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-tai-quang-ngai-365-233607.html