Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Quân khu 4 nhân ngày truyền thống

Chiều 14/10, nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2016), đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng đi có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh…

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và nhiều lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu.

Bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quan tâm, tạo mọi điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh chúc mừng truyền thống vẻ vang của Quân khu 4 trong suốt 71 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao hoa, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương và Quân khu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua các chiến sĩ Quân khu 4 đã luôn sát cánh cùng tỉnh Nghệ An làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cũng công tác dân vận và giúp các xã vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, ổn định chính trị. Những việc làm thiết thực này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An tới Bộ Tư lệnh Quân khu. Thiếu tướng Hướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới giữa địa phương và Quân khu tiếp tục có những sự phối hợp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao.

Quân khu 4 là một trong 8 quân khu hiện nay của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Địa bàn Quân khu 4 gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có vị trí hết sức quan trọng. Từ xa xưa đây đã từng là chốn "biên thùy", là "phên dậu", nơi xuất phát của nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giữ nước của dân tộc.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mảnh đất Khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương vững chắc. Quân và dân Khu 4 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào, Cam-pu-chia./.

Tiến Hùng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201610/lanh-dao-tinh-chuc-mung-quan-khu-4-nhan-ngay-truyen-thong-2744889/