Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh

Nhân kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2016), chiều 5/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh.

Thường trực Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CCB trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống của Hội và những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng danh là Bộ đội cụ Hồ trong mọi giai đoạn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội cựu chiến binh các cấp cần bám nắm cơ sở, nắm bắt tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Đặc biệt, Hội cần làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Trước mắt, quan tâm tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh các cấp thành công, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn thể hội viên.

Hội CCB Hà Tĩnh hiện có hơn 79.000 hội viên; riêng năm 2016, các cơ sở Hội đã kết nạp 1.686 hội viên mới và tiếp nhận 116 hội viên chuyển đến sinh hoạt tại 2.285 chi Hội.

Trong năm 2016, toàn Hội đã xây dựng mới 17 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, có thu nhập cho lãi ròng từ 100 triệu đến 500 triệu đồng, nâng tổng số CCB làm kinh tế giỏi toàn tỉnh lên 532 mô hình. Các hội viên gương mẫu thực hiện chủ tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Đặc biệt, trong chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các cấp Hội đã đóng góp gần 150.000 ngày công sửa chữa, xây dựng mới gần 120km đường GTNT; tự nguyện đóng góp hơn 88.000 ngày công và hơn 3,4 tỷ đồng cùng các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng 72 ngôi nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn…

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/lanh-dao-tinh-chuc-mung-ngay-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh/125251.htm