Lãnh đạo thế giới sốc mạnh trước vụ khủng bố tàn bạo ở Manchester

Ngay sau khi vụ khủng bố gây nhiều thương vong ở thành phố Manchester (Anh), lãnh đạo nhiều nước thế giới đã chia buồn với các nạn nhân.

Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Người dân Canada bị sốc bởi tin tức về vụ tấn công kinh hoàng ở Manchester đêm nay (đêm 22/5 – ND). Hãy cùng tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình họ”.

Cảnh sát Anh có mặt tại khu vực sân vận động Manchester Arena. nơi xảy ra vụ tấn công làm khoảng 20 người chết. Ảnh: PA.

Đức

Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ “sự buồn đau và ghê tởm” về vụ .

Mỹ

Thị trưởng thành phố Orlando (Mỹ) Buddy Dyer viết trên Twitter rằng thành phố của ông “đoàn kết với nhân dân Anh”.

Thành phố Orlando hiện vẫn đang phải khắc phục hậu quả của một vụ tấn công tại hộp đêm khiến 49 người thiệt mạng.

Trong khi đó Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói rằng bang này sẽ thắt chặt an ninh sau vụ tấn công ở Manchester.

Ông Cuomo nói: “Tôi rất đau lòng trước vụ nổ kinh hoàng ở Manchester. Để đề phòng, giới thực thi pháp luật của bang sẽ tăng cường an ninh và tuần tra”.

Còn thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio thì bày tỏ tình đoàn kết với Manchester như sau: “Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đầu tiên tới cứu hộ. Sở cảnh sát New York đang theo dõi sát sao tình hình”.

Pháp

Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tâm trí ông lúc này cũng dành cho các công dân Anh, các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Ông viết trên Twitter: “Chúng ta sát cánh với nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe lên án “thứ khủng bố hèn hạ nhất cố tình nhằm vào” giới trẻ.

Ông viết tiếp: “Đối mặt với tội ác ghê tởm này, tôi muốn gửi tới họ sự chia buồn và tinh thần đoàn kết của nhân dân Pháp và tình hữu nghị không chút dao động của dân tộc chúng tôi... “

Trong khi đó, Thị trưởng Pháp Hidalgo viết: “Đêm nay Paris sát cánh với Manchester.”

Thủ lĩnh phe cực hữu Pháp Marine Le Pen cũng nhận định, người dân Anh đã bị “bắn vào tim”.

Bà viết trên Twitter: “Những kẻ tấn công đã nhắm vào thanh niên”./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/lanh-dao-the-gioi-soc-manh-truoc-vu-khung-bo-tan-bao-o-manchester-627535.vov