Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tới viếng Lãnh tụ Fidel Castro

Chiều ngày 28/11 Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP tới viếng Chủ tịch Fidel Castro tại Tổng lãnh sự quán Cuba ở địa chỉ 45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM tới viếng Lãnh tụ Fidel Castro.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM tới viếng Lãnh tụ Fidel Castro.

Đoàn lãnh đạo TP tới viếng lãnh tụ Fidel Castro còn có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung. Tại đây, thay mặt Đảng bộ TP, ông Đinh La Thăng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Đồng chí Fidel là người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ vật chất hào phóng cho Việt Nam cả trong chiến tranh và trong công cuộc tái thiết đất nước sau này.

Đồng chí đã luôn sát cánh phối hợp và hợp tác ủng hộ nhiệt thành Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Lãnh đạo và nhân dân TP.HCM nguyện kề vai sát cánh với nhân dân Cuba và tiếp tục không ngừng vun đắp và củng cố hơn nữa tình đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đã được đồng chí Fidel, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp” – ông Đinh La Thăng viết trong sổ tang.

Di ảnh Lãnh tụ Fidel Castro tại Tổng lãnh sự quán Cuba.

Lãnh tụ Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 tại Biran, vùng Mayari, tỉnh Oriente cũ (Holguin), Cuba. Trong các năm từ 1950-1952, ông hành nghề luật sư, là đảng viên Đảng Chính thống, vận động tranh cử vào Quốc hội Cuba.

Ngày 26/7/1953, ông lãnh đạo lực lượng du kích tấn công trại lính Moncada. Ngày 26/7/1954, ông sang Mexico và lập nhóm “Phong trào 26 tháng 7”. Ngày 2/12/1956, ông trở lại Cuba.

Tháng 12/1958, ông phát động cuộc tấn công tổng lực, lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Fulgencio Batista. Ngày 1/1/1959, ông lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Cuba. Năm 1961, ông tuyên bố Cuba là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Tháng 9/1973 ông là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền nam, Việt Nam. Tại đây ông có câu nói nổi tiếng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sang hiến dâng cả máu của mình”.

Tháng 2/12/1976 ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba. Ngày 18/2/2008, ông tuyên bố thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh quân đội Cuba.

Ông từ trần ngày 25/11/2016, hưởng thọ 90 tuổi.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-toi-vieng-lanh-tu-fidel-castro-post214784.info