Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Online - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 / 20-8-2017), sáng 19-8, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; thể hiện quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: sggp.org.vn

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày chuyên đề “15 năm tù Côn Đảo”. Qua đó, tái hiện lại không gian “Hầm xay lúa” ở Côn Đảo, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã từng bị giam cầm.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20; tạo bước ngoặt to lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân, chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, từ việc đấu tranh chỉ để đòi những quyền lợi trước mắt sang đấu tranh có tổ chức và mang tính chính trị, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới. Từ cuộc sống người thợ, rồi trong chốn lao tù, đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí và sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người.

* Cùng ngày, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2017).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là tấm gương về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Cuộc đời cách mạng của đồng chí là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phẩm chất cách mạng của người cộng sản với phong trào giai cấp công nhân Việt Nam.

Tin, ảnh: THÚY AN và TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-dang-huong-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ton-duc-thang-515468