Lãnh đạo nước ta đón, tiếp, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan

Sáng 14-8, Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái Lan do Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã diễn ra tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cho rằng, thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển rất tốt đẹp, thường xuyên có các đoàn cấp cao viếng thăm lẫn nhau. Thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực để đạt được tầm cao mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Thái Lan và thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2014-2018.

Hai bên nhất trí, để phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng phát triển, cơ quan lập pháp hai nước cũng như các cơ quan chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục thường xuyên giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ; duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị; các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục chia sẻ quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực đối với các vấn đề cùng quan tâm, góp phần xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất đánh giá, lĩnh vực hợp tác này đang phát triển tốt đẹp. Thái Lan đứng thứ 10 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Việt Nam xếp thứ 8 trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Thái Lan. Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 12,5 tỷ USD (tăng 8,9% so với năm 2015); trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 7 tỷ USD (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Để thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực này, Quốc hội hai bên sẵn sàng phối hợp giải quyết những vướng mắc của các nhà đầu tư hai nước. Phía Việt Nam đề nghị, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020, đồng thời giảm chênh lệch cán cân thương mại. Hiện nay, Việt Nam còn nhập siêu quá cao so với Thái Lan, cụ thể là khoảng 5 tỷ USD vào năm 2016. Ngài Pornpetch Wichitcholchai đồng ý với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư nhiều hơn tại Thái Lan.

Ngài Pornpetch Wichitcholchai cho biết, theo thống kê, năm 2016, lượng khách du lịch Việt Nam sang thăm Thái Lan đạt khoảng 800.000 lượt, nhưng lượng khách Thái Lan sang thăm Việt Nam mới đạt khoảng 260.000 lượt. Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai bày tỏ hy vọng, sau khi hoàn thiện các tuyến đường kết nối giữa hai nước, lượng khách du lịch Thái Lan tới thăm Việt Nam sẽ nhiều hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng có những diễn biến ngày càng phức tạp, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai Chính phủ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy sớm ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan; thúc đẩy việc ký Thỏa thuận “Thiết lập đường dây nóng hoạt động nghề cá trên biển”. Trong lĩnh vực lao động, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hai bên cần xem xét mở rộng lĩnh vực, ngành nghề dành cho lao động Việt Nam trong những lĩnh vực mà Thái Lan đang thiếu hụt lao động. Bộ Lao động hai nước cần khẩn trương tiến hành các thủ tục để Việt Nam có thể cử và Thái Lan có thể tiếp nhận các lao động từ Việt Nam một cách chính thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Thái Lan. Cùng là thành viên ASEAN, hai nước đã đẩy mạnh hợp tác trong thời gian vừa qua, đóng góp vào quan hệ hai nước cũng như ASEAN. Với việc năm 2016 Việt Nam nhập siêu 5 tỷ USD từ Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước có biện pháp để cán cân thương mại cân bằng hơn và nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2020. Thủ tướng cũng mong muốn ngày càng nhiều du khách Thái Lan thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai quan tâm thúc đẩy cơ quan chức năng Thái Lan mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam, tạo thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Thái Lan; khuyến khích các doanh nhân Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ quan tâm giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Thái Lan kinh doanh hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn đồng thời mong Chính phủ và cơ quan lập pháp Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để lao động Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Thái Lan.

Về phần mình, Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai thông báo với Thủ tướng, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Thái Lan đã có quan hệ rất tốt và tại các diễn đàn quốc tế mà đại diện Quốc hội hai nước tham dự đều có các cuộc gặp gỡ, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, Thái Lan và Việt Nam là đối tác lớn của nhau. Hai nước đã đẩy mạnh quan hệ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trong đó có hợp tác về tuần tra trên biển. Về du lịch, Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai vui mừng nhận thấy lượng du khách hai nước thăm lẫn nhau ngày càng tăng. Tuy nhiên, lượng du khách Thái Lan thăm Việt Nam còn thấp so với du khách Việt Nam thăm Thái Lan, do đó, hai bên cần thúc đẩy các giải pháp để thu hút khách du lịch Thái Lan thăm Việt Nam nhiều hơn nữa. Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai bày tỏ tin tưởng trong tương lai, khi nhiều tuyến đường bộ, đường sắt hai nước được kết nối thông qua một nước thứ ba sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

CHIẾN THẮNG TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nuoc-ta-don-tiep-hoi-dam-voi-chu-tich-hoi-dong-lap-phap-quoc-gia-thai-lan-515077