Lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về khả năng mua bán vũ khí

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về khả năng Moskva cung cấp các hệ thống phòng không cho Ankara.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: RT)

Theo Reuters, ngày 14/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gần đây đã thảo luận về khả năng Moskva cung cấp các hệ thống phòng không cho Ankara.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Yerevan của Armenia, ông Peskov nói: "Họ (hai tổng thống) đã đề cấp tới nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa, Nga có thể cân nhắc cung cấp nhiều loại khác nhau nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn."

Theo ông Peskov, cuộc gặp cấp thượng đỉnh nói trên diễn ra gần đây khi ông Putin tới Istanbul để tham dự hội nghị năng lượng thế giới./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-ngatho-nhi-ky-thao-luan-ve-kha-nang-mua-ban-vu-khi/410939.vnp