Lãnh đạo MU bất đồng vì bầu cử Tổng thống Mỹ

Anh em nhà Glazer và là bộ sậu của MU có lựa chọn khác nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Ed Woodward và Avram Glazer.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã kết thúc với chiến thắng dành cho tỷ phú Donald Trump. Ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào ngày 20/1/2017 tới.

Theo Telegraph, có nhiều ông bầu bóng đá người Mỹ đã không đứng ngoài cuộc trong sự kiện quan trọng này. Họ đã ủng hộ các ứng viên bằng nhiều cách, và cách thiết thực nhất là góp bằng tiền.

Telegraph cho biết, một thành viên ban lãnh đạo Manchester United là Edward Glazer đã đóng góp tới 45.000 bảng cho quỹ vận động tranh cử của Donald Trump.

Donald Trump cũng đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật đáng chú ý của làng thể thao Mỹ như ông chủ của đội bóng bầu dục Houston Texans, Bob McNair (250,000 bảng) hay ông chủ của CLB Millwall (Anh), John Berylson (2,700 bảng).

Đáng chú ý, anh em nhà Glazer dường như đã có bất đồng nhỏ trong việc ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống. Trong khi Edward ủng hộ Donald Trump 45.000 bảng thì Avram Glazer lại ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton 5000 bảng.

Được biết, ông chủ Arsenal Stan Kroenke và chủ tịch Liverpool Tom Werner cũng ủng hộ quỹ vận động tranh cử của bà Clinton mỗi người 2.500 bảng.

Duy Tân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-mu-bat-dong-vi-bau-cu-tong-thong-my-d176105.html