Lãnh đạo huyện tiếp tay cho “cát tặc” nhận án tù giam

(NLĐO)- Tiếp tay, làm ngơ cho cát tặc khai thác trái phép gây thiệt hại về tài nguyên hơn 12 tỷ đồng, các lãnh đạo ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhận mức án chỉ từ 6 tháng đến 1 năm tù giam.

Kết thúc 7 ngày xét xử và nghị án, sáng nay 7-7, TAND tỉnh Đồng Tháp đã chính thức có bản án đối với 4 cán bộ lãnh đạo huyện Hồng Ngự và 7 đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), ông Ngô Xuân Cảnh (Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) và ông Nguyễn Quốc Hưng (Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) cùng tội danh “ Lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Lâm nhận mức án cao nhất là 1 năm tù giam, ông Cảnh 6 tháng tù giam và Hưng là 4 tháng tù giam. Riêng ông Dương Trung Kỉnh, nguyên Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự, bị kết án 6 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo nghe tuyên án. Nguyên bí thư Nguyễn Hồng Lâm đứng vị trí bìa phải

Trong khi đó, nhóm “cát tặc” gồm 4 thành viên thuộc Công ty TNHH Ngự Bình là Dương Tấn Quốc (giám đốc), Phan Thanh Dân (phó giám đốc kiêm thủ quỹ), Lương Công Thành (kế toán) cùng với Phan Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Minh Triết lần lượt nhận mức án từ 6 tháng đến 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, do nhóm này đã bị bắt tạm giam kể từ tháng 10 đến tháng 11-2012 nên được trả tự do tại tòa.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng, việc khai thác cát bừa bãi diễn ra trong thời gian dài không chỉ làm thiệt hại về tài nguyên mà còn gây bức xúc trong dư luận ở địa phương vì có quá nhiều người dân sống ven sông phải chịu cảnh chạy sạt lở, mất đất. Do đó, về mặt dân sự, các bị cáo Quốc, Mương, Hải, Sơn, Triết và 8 đối tượng khác có liên đới trách nhiệm phải giao nộp lại toàn bộ số tiền hơn 12 tỉ đồng có được từ bán cát.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lanh-dao-huyen-tiep-tay-cho-cat-tac-nhan-an-tu-giam-20140707143043588.htm