Lãnh đạo HAGL tự hào về Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường

Sau chiến thắng đậm 5-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT Triều Tiên tối ngày 6/10, lãnh đạo của HAGL đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin trong trận giao hữu quốc tế với ĐT Triều Tiên tối ngày 6/10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-2. Trong chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG đóng một vai trò quan trong khi lần lượt Tuấn Anh, Văn Thanh và Xuân Trường đã ghi bàn trong chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Dàn cầu thủ của HAGL gây dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam

Sau trận đấu này, những cầu thủ của đội bóng phố Núi nhận được lời khen ngợi của báo chí cũng như giới chuyên môn trong nước. Bên cạnh đó, những cầu thủ xuất ngoại của HAGL là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường cũng được lãnh đạo HAGL đánh giá cao. Trao đổi với báo chí trong nước, trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui và tự hào khi thấy các em thi đấu ấn tượng ở trận thắng Triều Tiên vừa rồi. Họ đã có những bước thăng trầm trong thời gian qua. Sự trở về của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng sự góp mặt của Văn Toàn, Văn Thanh đã hòa nhập lối chơi chung của thành viên trong đội. Họ đã chứng minh sự tiến bộ, nỗ lực không ngừng”.

Ông Tấn Anh cũng tiết lộ trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch CLB Mito Hollyhock cùng phái đoàn 5 người đã sang Việt Nam vừa để làm việc với HAGL đồng thời xem trận đấu. Đại diện của CLB Incheon cùng 1 phóng viên Hàn Quốc cũng đến dự khán để xem Xuân Trường.

Đại diện CLB HAGL cũng cho biết cả Yokahama FC, Mito Hollyhock và Incheon United muốn tiếp tục mượn Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Đại diện của J.League 2 và K.League cho biết những ngôi sao của HAGL chưa được ra sân thường xuyên ở mùa giải năm nay bởi các cầu thủ đều còn rất trẻ, thể lực hạn chế và cần thời gian để hòa nhập với môi trường mới.

Sau thời gian 9 tháng, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đã dần thích nghi với môi trường mới. Do đó nếu tiếp tục gia hạn hợp đồng cơ hội ra sân của bộ 3 xuất ngoại CLB HAGL sẽ nhiều hơn. Trước những lời đề nghị tha thiết của đại diện J.League 2 và K.League, ông Tấn Anh tiết lộ bầu Đức vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức: “Hiện nay, anh Đoàn Nguyên Đức vẫn chưa có câu trả lời chính thức bởi anh ấy đang đắn đo, cân nhắc. Sang năm SEA Games dành cho lứa tuổi U22, các em đều rơi vào độ tuổi này. Mà SEA Games tới tổ chức vào tháng 8. Và HLV Hữu Thắng cũng muốn các cầu thủ này được tập trung nhiều hơn cùng đồng đội để có thể hiện thực hóa mục tiêu giành HCV đầu tiên ở sân chơi này.

Nếu để các em tiếp tục gia hạn thì sẽ ảnh hưởng đến SEA Games. Khi giải đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc kết thúc vào tháng 11. Hơn hết, mục tiêu của anh Đức là xây dựng thế hệ này chơi ăn ý với nhau để lần đầu tiên giành HCV SEA Games”.

Ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam giành thắng lợi đậm 5-2 trước CHDCND Triều Tiên, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đã lên đường trở về tập trung cùng CLB chủ quản và không thể cùng ĐT Việt Nam đá giao hữu với Indonesia cũng như tham dự chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/lanh-dao-hagl-tu-hao-ve-cong-phuong-tuan-anh-va-xuan-truong-292-202453.html