Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành * Nhiều hoạt động kỷ niệm tại các địa phương

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19-5-1890 - 19-5-2017 ), sáng 18-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Dự lễ viếng, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

* Sáng 18-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương, hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên tham gia đoàn đã thành kính dâng hương, hoa trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ, ân cần hỏi thăm các cháu thiếu nhi là đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hồ Chí Minh và tham quan triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an, thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Tối 18-5, tại Quảng trường trung tâm TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra Lễ khánh thành Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành được làm bằng đồng, cao 15,5 m, đặt trong không gian rộng hơn 3.100 m2. Đây là bức tượng duy nhất trong cả nước khắc họa hình ảnh Bác Hồ đứng cùng cha mình là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng ở phía bắc, Nguyễn Tất Thành ở phía nam, cha con cùng nhìn ra hướng Biển Đông.

Tượng đài thể hiện cuộc chia tay lịch sử của hai cha con. Cuộc gặp này được cho là cuối cùng của Bác Hồ với người cha thân yêu trên Tổ quốc Việt Nam, vì khi Bác trở về nước vào năm 1941 sau 30 năm bôn ba, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã qua đời.

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành là niềm tự hào của nhân dân Bình Định, đồng thời là điểm nhấn cho đô thị và là nơi thu hút du khách khi đến Bình Định.

* Sáng 18-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên - Huế, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn tổ chức lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng nghe lại lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người. Cùng ngày, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm chuyên đề "Câu chuyện đằng sau những kỷ vật". Trong số hơn 120 tư liệu, hiện vật, trưng bày tại triển lãm có bộ sưu tập kỷ vật đời thường của Bác được bảo quản, lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh T.Ư. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18-6.

* Chiều 18-5, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 350 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" của thành phố năm 2017. Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu cho hơn 512.000 đội viên của thành phố đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm". Đồng chí yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố tăng cường phối hợp, cùng tổ chức Đoàn, Đội có nhiều chương trình hoạt động, tạo môi trường thuận lợi giúp các cháu thiếu nhi có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển kỹ năng, năng động, sáng tạo; quan tâm hơn để các cháu thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn được đến trường, học tập và vui chơi, trưởng thành.

* Ngày 18-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), khai mạc triển lãm "Tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện chưa kể" nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương dự.

Triển lãm giới thiệu 79 tặng phẩm tiêu biểu, độc đáo, ấn tượng liên quan cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là 79 hiện vật gốc tượng trưng cho 79 Mùa Xuân cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, tập trung theo ba chủ đề: Tấm lòng của nhân dân Việt Nam; Tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhân dân thế giới; Câu chuyện đằng sau những kỷ vật. Dịp này, tại Bảo tàng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện lòng biết ơn và niềm kính yêu của nhân dân với Người.

* Ngày 18-5, tại TP Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2017. Với chủ đề "Dâng Người câu hát dân ca", hội diễn có sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân, diễn viên đến từ chín tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đoàn nghệ thuật trình diễn nhiều tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc của địa phương; hướng tới nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; truyền thống anh dũng đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; những thành tựu trong công cuộc đổi mới quê hương; tình đoàn kết, gắn bó các dân tộc anh em và tình yêu đôi lứa...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32908802-lanh-dao-%c3%b0ang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh.html