Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Đà Nẵng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đà Nẵng - Sáng 27-7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu V và các lực lượng vũ trang; Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q. Hải Châu đã tổ chức Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố. Vòng hoa của các đoàn đều mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Liệt sĩ”. Trước đó, đoàn và lãnh đạo các quận, huyện, trong đó có lãnh đạo H. Hoàng Sa đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (Gò Cao).

(Cadn.com.vn) - Hà Nội - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27-7-1947 - 27 -7-2016), sáng 27-7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBT.ƯMTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Nguyễn Thiện Nhân.

Cùng dự lễ tưởng niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cán bộ lão thành cách mạng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban ngành ở Trung ương và Hà Nội đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu kính cẩn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sáng cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an T.Ư - Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng 27-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã đến thăm và tặng quà gia đình Thương binh 1/4 Ngô Thanh Nhì (1945, trú thôn Quan Nam 1; thăm gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lẫn (1913), có 2 con liệt sĩ, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang; thăm gia đình các Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tùng (1917), Trần Thị Tấn (1917) cùng trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: L.Hùng

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đến thăm, tặng quà gia đình thương binh, AHLLVT Nguyễn Minh Sang (1950, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu).

* Cùng ngày, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cùng Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ CAND tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Hiệp (Q. Liên Chiểu). Vòng hoa của CATP Đà Nẵng ghi dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

* Dịp này, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Q. Thanh Khê, các lực lượng vũ trang và 10 phường đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Mẹ Dũng sĩ và Bia di tích chiến thắng Yên Khê.

L.H- Đ.N- P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_152177_la-nh-da-o-da-ng-nha-nuo-c-va-tp-da-na-ng-tuo-ng-n.aspx