Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Le Pen bất ngờ xuất hiện ở tháp Trump

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, bất ngờ có chuyến đi tới Mỹ và xuất hiện tại tòa nhà Trump Tower của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Bà Marine Le Pen uống cà phê tại tòa tháp Trump Tower

Theo Daily Mail, bà Le Pen được bắt gặp ngồi uống cà phê cùng 3 người đàn ông tại một quán kém ở tòa nhà Trump Tower vào sáng sớm ngày thứ Năm 12/1. Khi một số phóng viên tiếp cận với ý định xin phỏng vấn, bà Le Pen đã xua tay từ chối.

Người ngồi đối diện với bà Le Pen được nhận diện là người tình lâu năm của bà, ông Louis Aliot. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là người ngồi bên phải bà, ông Guido "George" Lombardi, một người hàng xóm của tỷ phú Trummp tại tòa nhà Trump Tower.

Theo Politico, ông Lombardi là một doanh nhân gốc Italy, người mà các chính trị gia từ châu Âu thường tìm đến để nhờ sắp xếp cuộc gặp với tỷ phú Trump.

Theo Bloomberg, bà Le Pen không nằm trong danh sách những người có hẹn với Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trả lời thắc mắc của Bloomberg, người trợ lý của bà Le Pen, David Rachline cho biết bà tới Mỹ là để thực hiện một chuyến thăm "mang tính cá nhân".

"Chuyến đi không nằm trong lịch trình công khai của bà ấy", ông Rachline nói, nhấn mạnh rằng mình không nắm được thông tin cụ thể về các chuyến đi "riêng tư" như vậy.

Bà Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, là người có khuynh hướng ủng hộ đối với tỷ phú Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, bà từng ca ngợi chiến thắng của ông Trump là "thêm một viên gạch cho quá trình xây dựng Thế giới mới".

Tuấn Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/lanh-dao-dang-cuc-huu-phap-le-pen-bat-ngo-xuat-hien-o-thap-trump-356227