Lãnh đạo Đài Loan giám sát tập trận trên quần đảo Bành Hồ

Các xe tăng, pháo phản lực, trực thăng vũ trang cùng binh sỹ được trang bị tên lửa vác vai đã diễn tập việc đẩy lui một lực lượng xâm nhập qua eo biển rộng 160km này.

Quang cảnh cuộc tập trận. (Nguồn: AFP)

Theo AP, quân đội Đài Loan ngày 25/5 đã diễn tập đẩy lui cuộc tấn công giả định từ Trung Quốc trên quần đảo Bành Hồ.

Cuộc tấn công giả định là một phần trong cuộc tập trận thường niên mang tên Hán Quang nhằm đối phó mối đe dọa từ phía bên kia eo biển Đài Loan.

[Chính quyền Đài Loan tuyên bố sẽ tiếp tục mua vũ khí từ Mỹ]

Các đơn vị thuộc hải, lục không quân đã được triển khai tham gia cuộc tập trận trên quần đảo Bành Hồ. Các xe tăng, bệ phóng rocket, trực thăng tấn công cùng các binh sỹ được trang bị tên lửa vác vai đã đẩy lui một lực lượng xâm nhập qua eo biển rộng 160km này. Ngoài ra, các tàu chiến còn diễn tập ở ngoài khơi trong khi các máy bay tiêm kích bắn pháo sáng.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tới giám sát cuộc tập trận và cho rằng, những hoạt động này sẽ cải thiện khả năng chỉ huy và phối hợp giữa các đơn vị khác nhau trong quân đội.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-dai-loan-giam-sat-tap-tran-tren-quan-dao-banh-ho/448199.vnp