Lãnh đạo cực hữu Pháp sẽ không cho trẻ em nhập cư học miễn phí

Ứng cử viên tổng thống đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen tuyến bố trẻ em nhập cư bất hợp pháp sẽ không được học miễn phí tại trường công nữa nếu bà làm tổng thống.

Bà Marie Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp

Phát biểu trước công chúng ngày 8.12, bà Marine Le Pen , lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) kêu gọi chấm dứt việc để cho trẻ em nhập cư không có giấy tờ được học miễn phí tại trường công ở Pháp, theo AFP.

"Tôi không chống lại người nước ngoài, nhưng tôi muốn nói với họ rằng: Nếu bạn đến nước tôi thì đừng mong chờ việc được chăm sóc, điều trị tại hệ thống chăm sóc y tế và con bạn được học miễn phí", bà Le Pen nói.

Theo ứng cử viên tổng thống Pháp này, bà chỉ muốn ngăn việc cho trẻ em nhập cư bất hợp pháp được học miễn phí chứ không phải là đối với toàn bộ trẻ em nước ngoài. Tuy nhiên bất cứ người nước ngoài nào sử dụng hệ thống giáo dục công mà không phải trả thuế tại Pháp thì sẽ phải chi trả một khoản "đóng góp".

Bà Le Pen nói sẽ hạn chế các dịch vụ công miễn phí và một số phúc lợi xã hội dành cho người nước ngoài ở Pháp nhưng không phải trả loại thuế nào.

Các khảo sát hiện tại cho thấy bà Le Pen sẽ về thứ hai, sau cựu thủ tướng Francois Fillon trong cuộc bầu cử Pháp (vòng 1 vào tháng 4.2017 và vòng 2 vào tháng 5). Tuy nhiên chiến thắng của ông Donald Trump tại Mỹ và thất bại của Thủ tướng Matteo Renzi trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua ở Ý là những tín hiệu để bà Le Pen có thể mong đợi một sự bất ngờ.

Với tình hình chính trị thế giới bất ổn và khó dự đoán, trong khi tỉ lệ thất nghiệp tại Pháp cao kỷ lục, mức tăng trưởng trì trệ, an ninh và nhập cư vẫn là những vấn để chính, thì việc bà Le Pen thắng hay thua còn là điều chưa đoán trước được.

Là một phần của phong trào chống nhập cư và toàn cầu hóa, đảng cực hữu FN của bà Le Pen kêu gọi nước Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và xây dựng một đất nước mạnh mẽ, người dân Pháp được ưu tiên về việc làm và các dịch vụ.

Đối thủ của bà Le Pen, ông Fillon cũng có quan điểm cứng rắn về nhập cư, hứa hẹn sẽ giảm tỉ lệ người nhập cư xuống mức tối thiểu và kêu gọi những người mới đến phải tiếp nhận văn hóa Pháp. Ông Fillon phản đối ý tưởng đa văn hóa và nhấn mạnh nước Pháp phải bảo vệ truyền thống, ngôn ngữ và đặc trưng của mình.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lanh-dao-cuc-huu-phap-se-khong-cho-tre-em-nhap-cu-hoc-mien-phi-772632.html