Lãnh đạo CATP thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Công Hạnh

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2016), ngày 25-7, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH): Nguyễn Thị Cơ, Nguyễn Thị Dần; gia đình liệt sĩ Ông Văn Khâm, nguyên Phó Ban an ninh Quảng Đà; Hoàng Văn Lai - nguyên Trưởng ty CA Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đại tá Lê Thanh Hải thăm, động viên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cơ.

Đại tá Lê Thanh Hải trân trọng thắp những nén nhang thành kính tưởng nhớ những người đã khuất, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh để đổi lấy hòa bình, độc lập cho thế hệ con cháu hôm nay; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe các Mẹ VNAH, thân nhân các gia đình liệt sĩ cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đại tá Lê Thanh Hải mong rằng các Mẹ, người thân các liệt sĩ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục nối truyền thống cách mạng của cha anh, nuôi dạy, giáo dục thế hệ con cháu trưởng thành, phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, thăm hỏi Mẹ VNAH Phan Thị Phùng.

Trước đó, ngày 22-7, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc CATP đã đến thăm, tặng quà các Mẹ VNAH: Phan Thị Phùng (Q. Hải Châu) và Thần Thị Dấm, Nguyễn Thị Lợi, Thái Thị Sau (Q. Ngũ Hành Sơn). Đại tá Nguyễn Văn Chính khẳng định, việc quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các Mẹ VNAH, thân nhân các gia đình chính sách, có công với cách mạng luôn là chủ trương, nghĩa cử của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_152105_la-nh-da-o-catp-tham-ta-ng-qua-ca-c-me-vie-t-nam-a.aspx