Lãnh đạo cấp cao của nhiều nước đồng loạt tuyên bố từ chức

Chỉ trong một ngày hai vị lãnh đạo cấp cao của Italy và New Zealand bất ngờ tuyên bố từ chức. Động thái này đang báo hiệu những bất ổn về tình hình chính trị, kinh tế mỗi nước cũng như khu vực trong tương lai gần.

Sáng nay 5/12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tuyên bố từ chức sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải tổ hiến pháp mà ông khởi xướng. AFP dẫn lời Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/12 tại Roma cho biết, “Nhiệm vụ của tôi trong chính phủ đã kết thúc tại đây”.

Ông Renzi cũng thừa nhận chiến dịch "No" (tạm dịch: Nói không) do Phong trào dân túy Năm Sao dẫn đầu đã giành chiến thắng “cực kỳ rõ ràng” trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về những đề xuất cải cách mà ông đã đặt cược tương lai của mình vào đó.

Thủ tướng New Zealand John Key đứng cạnh Thủ tướng Italy Matteo Renzi

Bộ Nội vụ Italy cho biết, gần 70% người dân Italy đã đi bỏ phiếu về việc có đồng ý với những đề xuất của Thủ tướng Renzi về chương trình cải cách hiến pháp hay không. Tuy nhiên, những đề xuất đó đã không nhận được sự đồng tình của người dân.

Lên nắm quyền hồi năm 2014, Thủ tướng Renzi muốn cải cách hiến pháp để đơn giản hóa hệ thống chính trị của Italy, từ đó có thể thông qua một gói cải cách kinh tế vĩ mô. Ông muốn giảm số lượng thượng nghị sĩ và giới hạn quyền lực của thượng viện cũng như các chính quyền địa phương, từ đó giảm thiểu sự quan liêu trong hệ thống chính trị của Italy.

Việc Thủ tướng Renzi từ chức làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn bất ổn chính trị mới, thậm chí có thể gây ra sự xáo trộn về kinh tế tại quốc gia châu Âu này.

Cùng ngày, Thủ tướng New Zealnd John Key cũng đã công bố quyết định từ chức của mình tại cuộc họp báo hàng tuần ở Wellington. Việc từ chức của ông John Key, hiện là lãnh đạo của đảng Dân tộc cầm quyền, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12/12 sau khi các nghị sĩ của đảng này tổ chức một phiên họp để lựa chọn người thay thế ông John Key.

Ông John Key được xem là một trong những thủ tướng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử New Zealand. Nói về việc rời khỏi vị trí hiện tại, ông Key cho biết đây là quyết định khó khăn nhất đối với ông từ trước đến nay. Tuy nhiên, ông không thể tiếp tục giữ vững vai trò thủ tướng cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng John Key cho biết ông bất ngờ từ chức vì lý do gia đình . Ông cho biết công việc của một thủ tướng đã khiến “những người thân yêu nhất của ông” phải hy sinh quá nhiều.

Bà Leni Robredo cũng tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong nội các do khác biệt với Tổng thống Rodrigo Duterte

Vào ngày 4/12, nữ Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo cũng tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong nội các, lí do là vì bà có nhiều khác biệt lớn về nguyên tắc và giá trị với Tổng thống Rodrigo Duterte.

Bà Leni Robredo cho biết sẽ từ chức Chủ tịch Hội đồng Điều phối Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUDCC), sau khi bà nhận được tin nhắn từ Chánh văn phòng Nội các Jun Evasco Jr. với nội dung ông Duterte muốn bà ngừng tham dự tất cả các cuộc họp nội các bắt đầu từ ngày 5/12.

Leni Robredo nói thêm rằng, bà đã được cảnh báo về âm mưu lật đổ bà khỏi chức vụ nhưng không cho biết ai đứng sau kế hoạch này. Bà Robredo cho biết, “Tôi chọn cách phớt lờ và tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên, các vụ việc diễn ra trong những ngày gần đây cho thấy âm mưu này đang được thực hiện”.

Hà Kim

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/lanh-dao-cap-cao-cua-nhieu-nuoc-dong-loat-tuyen-bo-tu-chuc-187404.html