Lãnh đạo cảnh sát biển gần 20 nước họp tại Việt Nam

Theo Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng), hội nghị tập trung trao đổi và chia sẻ quan điểm về những thách thức an ninh trên biển và vai trò của lực lượng cảnh sát biển.

Diễn ra trong hai ngày 6-7/7, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á đã thảo luận về những thách thức an ninh trên biển cũng như vai trò của lực lượng cảnh sát biển. Tham dự hội nghị có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị này là bước chuẩn bị cho hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển các nước châu Á lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới tại Hà Nội. Trung tướng Phạm Đức Lĩnh (mặc quân phục) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hưng. Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cảnh sát biển VN (Bộ Quốc phòng) cho biết, hội nghị tập trung trao đổi và chia sẻ quan điểm về thách thức an ninh hiện nay đối với khu vực, nhất là những thách thức an ninh trên biển và vai trò của lực lượng cảnh sát biển. Theo tướng Lĩnh, nguồn lợi từ biển góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia cũng như toàn cầu. Song, trên biển cũng có nhiều thách thức đối với hòa bình và ổn định như cướp biển, khủng bố, buôn người, vận chuyển ma túy… hay các thảm họa thiên nhiên. “Tăng cường hợp tác giữa các quốc gia về đảm bảo an ninh, an toàn trên biển là cần thiết. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu và xác định các lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác thiết thực cả song phương lẫn đa phương như giao lưu, chia sẻ thông tin, huấn luyện, diễn tập cứu nạn, ứng phó thảm họa…”, trung tướng Phạm Đức Lĩnh nói. Tham dự hội nghị cả đại biểu của Trung Quốc và Hong Kong. Ảnh: Nguyễn Hưng. Cũng theo người đứng đầu Cục cảnh sát biển, Việt Nam sẵn sàng tham gia hợp tác tuần tra chung chống tội phạm xuyên quốc gia, thiết lập đường dây nóng để giải quyết các sự cố trên biển… Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến thực tế sau khi một số cơ quan cảnh sát biển trình chiếu các trường hợp gần đây liên quan đến việc bắt giữ cướp biển và các biện pháp đối phó với thảm họa thiên tai xảy ra trên diện rộng. Nguyễn Hưng

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/lanh-dao-canh-sat-bien-gan-20-nuoc-hop-tai-viet-nam/