Lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo không để lửa bùng phát lại tại Cty may

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Cụ thể là xử lý dứt điểm vụ cháy không để ngọn lửa bùng phát trở lại, bảo vệ tốt hiện trường để phục vụ công tác điều tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Chiều nay (28.3), Sở Thông tin truyền thông TP.Cần Thơ đã có thông báo chính thức gửi các cơ quan báo chí về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy).

Hiện trường vụ cháy Công ty may Đài Loan tại Cần Thơ.

Theo thông báo trên, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Cụ thể là xử lý dứt điểm vụ cháy không để ngọn lửa bùng phát trở lại, bảo vệ tốt hiện trường để phục vụ công tác điều tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (ưu tiên hỗ trợ công nhân bị mất việc và những hộ dân xung quanh do bị ảnh hưởng vụ cháy), và cuối cùng là tổ chức rút kinh nghiệm qua vụ cháy.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ cũng chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá, ghi nhận công lao những tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, hỗ trợ công tác chữa cháy vừa qua.

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko là vụ cháy lớn nhất, huy động nhiều lực lượng tham gia nhất từ trước đến nay tại thành phố.

Trong vụ cháy, đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa bị ngạt khí độc, bỏng, bị thương do kính vỡ. Chính quyền và nhân dân địa phương sở tại đã thể hiện nhiều tình cảm tốt đẹp với lực lượng chữa cháy, đã tổ chức cung cấp lương thực, thức ăn, nước uống trong suốt thời gian chữa cháy...

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, khoảng 9h ngày 23.3, khi công nhân đang vào ca làm thì phát hiện lửa bốc cháy lên từ kho vải của Công ty Kwong Lung - Meko (có 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công mền, gối, lông vũ) và tri hô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Đến 22h ngày 26.3 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Cần Thơ mở rộng sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2.2017 được tổ chức vào sáng nay (28.3), đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần thơ thông tin, nguyên nhân vụ cháy Công ty Kwong Lung-Meko được xác định ban đầu là do chập điện. “Lực lượng chức năng phát hiện hệ thống điện bị cháy đầu tiên, sau đó đã cháy lan sang các hàng hóa khác” – đại tá Hạnh thông tin.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lanh-dao-can-tho-chi-dao-khong-de-lua-bung-phat-lai-tai-cty-may-756972.html