Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 20-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và chúc mừng Báo CAND, Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017).

Dự buổi tiếp có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc 3 đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Báo CAND nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND thay mặt lãnh đạo ba đơn vị đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành những mặt công tác trọng tâm của 3 đơn vị thời gian qua, trong đó nêu rõ: Báo CAND, Tạp chí CAND và Nhà Xuất bản CAND đã làm tốt các mặt công tác trọng tâm; tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT.

Phản ánh kịp thời, sâu sắc những chiến công, thành tích, đóng góp của lực lượng CAND; tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì ANTQ, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Ngoài ra thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo CAND còn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ CBCS Công an và bà con nhân dân ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Thay mặt Đảng úy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh chúc mừng tập thể lãnh đạo, CBCS cùng nhân viên của 3 đơn vị nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời biểu dương những thành tích mà tập thể 3 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin hiện nay, báo chí trong lực lượng CAND cần không ngừng đổi mới, nâng cao nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ kỹ thuật, nhất là thông tin trên báo điện tử.

Báo chí CAND phải đi đầu trong thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời, đấu tranh có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phản ánh đậm nét những tấm gương người tốt việc tốt trong CAND; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và tôn vinh hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đến thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hội nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân, , Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

Thảo Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-chi-cand-446224/