Lãnh án 20 năm tù về hành vi giết người vì ghen

(SGGPO).- Sáng 17-4, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Vũ Anh Tài (sinh năm 1986, ngụ tại Lâm Đồng) về hành vi giết người và và Phan Thanh Lực (sinh 1987 ngụ quận 3) về hành vi gây rối trật tự công cộng tại công viên 23 Tháng 9, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1. Tại phiên tòa, Tài và Lực đã nhận tội, Hội đồng xét xử tuyên Anh Tài 20 năm tù giam và bị cáo Lực 1 năm 6 tháng tù.

Theo bản cáo trang, đêm 28-10-2011, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thành Lực và Trang Sỹ Cường sau khi nhậu xong, rủ nhau đến văn phòng công ty Phương Trang (trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1) chơi. Tại văn phòng, Cường đang nói chuyện với người quen, còn Tuấn và Lực nói chuyện riêng với nhau.

Thấy Tài đang xếp hàng lên xe, Tuấn nói với Lực: “Tài dụ dỗ vợ tao”. Lực liền đi vòng ra phía sau và xông vào đánh Tài. Sau đó, Tài cố gắng chống đỡ rồi chạy vào kho hàng công ty. Tuấn cầm cây gậy sắt dài 50cm đuổi theo vào bên trong và đánh Tài trúng vai. Lúc này, Tài đang cầm con dao xếp để cắt băng keo và quay lại đâm trúng một nhát trúng ngực trái của Tuấn. Lực thấy Tuấn bị đâm nên tiếp tục tấn công thì bị Tài đâm một nhát vào hông.

Ngay sau đó, Tuấn và Lực được đưa cấp cứu vào bệnh viện Sài Gòn. Tuấn đã tử vong trước khi vào bệnh viện, Lực bị thương tích, qua giám định tỉ lệ thương tật là 16%. Tài bị công an bắt ngay sau đó.

Sơn Hải

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2013/4/316193/