Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam: Bức tranh thu nhỏ của đất nước

(VEN) - Vào 20 giờ ngày 19/9/2010, lễ khai trương Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) với chủ đề “Phác họa bức tranh thu nhỏ của đất nước Việt Nam tươi đẹp - nhịp sống trẻ trung - vui cùng bầu bạn - hướng về đại lễ”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Ảnh: Internet Dự án Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng năm 2003, trên diện tích 1.544ha đất và mặt nước thuộc hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, bao gồm 6 khu chức năng: Khu các làng dân tộc; khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí; khu dịch vụ du lịch tổng hợp; khu di sản văn hóa thế giới; khu công viên bến thuyền, cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; khu quản lý điều hành, văn phòng. Theo kế hoạch phê duyệt đầu tư phát triển Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2015, giai đoạn 2008-2010 phải hoàn thành xây dựng 34/54 làng dân tộc thuộc Khu các làng dân tộc, hoàn thành xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật chung và khai trương Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vào năm 2010; giai đoạn 2 (2011-2015) sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Đúng như kế hoạch phê duyệt, Lễ khai trương Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 19/9, gồm rất nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng miền như: Lễ mở cổng làng; lễ vinh danh một số làng nghề truyền thống của 54 dân tộc anh em; hội chợ sản vật văn hóa dân tộc; lễ hội ẩm thực “Hạt gạo làng ta”; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật dân tộc; trình diễn trò chơi dân gian, thể thao truyền thống các dân tộc... Các hoạt động văn hóa nghệ thuật này đều hướng tới mục đích tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia. Nơi đây sẽ tái hiện một cách ước lệ đời sống văn hóa của các dân tộc, gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch bằng việc xây dựng quần thể các khu phục vụ khách du lịch nghỉ ngơi, lưu trú, qua đó giới thiệu văn hóa các dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có nội dung, hình thức phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc góp phần vào việc giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người, nâng cao dân trí và hoàn thiện con người theo hướng chân, thiện, mỹ. Đây không chỉ là công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà còn là nơi tái hiện tinh hoa văn hóa độc đáo của 54 dân tộc Việt Nam. Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em giữa lòng thủ đô Hà Nội, một điểm đến hấp dẫn của du lịch văn hóa đối với du khách trong và ngoài nước - ông Tuấn nhấn mạnh./. T.Tâm

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-buc-tranh-thu-nho-cua-dat-nuoc_t77c438n16423default.aspx