Lạng Sơn tổng kết chiến dịch hè

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng; Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016; Hội nghị tập huấn báo cáo viên năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN Hè 2016

Ngày 23/9/2016, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng; Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016; Hội nghị tập huấn báo cáo viên năm 2016.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng – UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ; các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban, cán bộ Tỉnh Đoàn cùng 18 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 120 báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị tập huấn với các chuyên đề: “Phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”; nghe thông tin về tình hình biển Đông; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai những điểm mới trong Bộ Luật dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2016, xem báo cáo phóng sự hình ảnh tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

Trong ba tháng triển khai và thực hiện nhiều nội dung trong các Chiến dịch: “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho 1.640 người; Hiến máu tình nguyện đạt 550 đơn vị máu vượt chỉ tiêu 112%.

Cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến đạt 80%; Thành lập mới 03 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà được 2.125 gia đình chính sách, hộ nghèo; 100% nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sỹ được thắp nến tri ân vào tối 26/7/2016; Mở 02 lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật; Kết nạp mới 773/750 đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 610 đoàn viên ưu tú;

Chỉ đạo mỗi Đoàn trường THPT, TTGDTX, trung cấp chuyên nghiệp thành lập được ít nhất 01 đội hình thanh niên tình nguyện từ 15 - 20 ĐVTN tham gia tình nguyện tại cơ sở. Tổ chức hỗ trợ 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ huyện lên thành phố dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; triển khai được ít nhất 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Xây dựng được 4 phòng học bán trú tặng học sinh vùng khó khăn; tuyên truyền ca khúc cách mạng được 28 xã; đổ mới 9,5km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ xây dựng 21 nhà vệ sinh cải tiến hợp vệ sinh được giao, hỗ trợ xây mới 33 lò đốt rác gia đình; triển khai làm mới 06 đoạn đường “Thắp sáng đường thôn” có độ dài từ 500m trở lên, sửa chữa được 17 cây cầu, xây mới được hai cây cầu và khởi công xây dựng bàn giao 5 Nhà bán trú dân nuôi trị giá 1,5 tỷ đồng, triển khai các công trình tình nguyện của Đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội trị giá gần 500 triệu đồng với 88 phần việc công trình thanh niên.

Toàn cảnh Hội nghị

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Hè toàn quốc năm 2016.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã công bố quyết định, tặng bằng khen cho 16 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

Đàm Thanh Tâm – Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/lang-son-tong-ket-chien-dich-he-1053944.tpo