Lạng Sơn: Danh tính 4 nữ sinh đuối nước trên sông Kì Cùng

Sáng nay (26/6), lễ tang của 4 nữ sinh đuối nước đã được tổ chức tại nhà riêng theo phong tục tại địa phương.

Hiện trường vụ 4 nữ sinh đuối nước trên sông Kì Cùng, Lạng Sơn

Cả 4 nữ sinh đuối nước đều trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Danh tính các em đã được xác định gồm: em Lý Hồng Thương (SN 2002), em Lăng Kim Ngân (SN 2003), cùng trú tại ngã 3 Pò Hà (xã Phú Xá); em Phùng Ngọc Chiêm (SN 2001) trú tại thôn Còn Làng và em Hà Thị Linh Chi (SN 2001) trú tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong.

Trong đó có 2 em Hồng Thương và Kim Ngân đang là học sinh lớp trường THCS Đồng Đăng, em Ngọc Chiêm đang học tại trường THCS xã Hồng Phong và em Linh Chi học trường THCS xã Phú Xá.

Nguyên nhân vụ đuối nước ban đầu được xác định do các em dùng săm ô tô làm phao bơi ra giữa sông Kì Cùng để tắm, thì bất ngờ săm bị xịt hơi khiến các em bị nước cuốn trôi mất tích.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, khoảng 13h chiều 25/6, một nhóm học sinh nữ rủ nhau đi tắm trên sông Kỳ Cùng tại khu vực cầu Khánh Khê (giáp ranh giữa xã Khánh Khê, huyện Văn Quan và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, thuộc quốc lộ 1B).

Không lâu sau đó, 6 nữ sinh đang tắm thì bị đuối nước. Một số người dân quanh khu vực đã nhanh chóng phát hiện sự việc và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ kịp cứu 2 học sinh lên bờ, còn 4 học sinh khác bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến 17h20' chiều cùng ngày, người dân địa phương đã vớt được thi thểcủa 3 nữ sinh và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. Cho đến 19h, nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy.

Được biết, các nạn nhân đều là học sinh lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8. Theo người dân có mặt ở hiện trường cho biết, nhóm nữ sinh này ở Đồng Đăng rủ nhau vào khu vực cầu Khánh Khê tắm thì xảy ra sự việc.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lang-son-tim-thay-thi-the-cuoi-cung-vu-4-nu-sinh-duoi-nuoc-d155967.html