Lạng Sơn hỗ trợ bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Người dân thôn Nà Chuông I, Mai Pha, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), ai nấy đều thán phục anh Hoàng Văn Ba, từ một hộ gia đình nghèo khó, nay đã vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.

Anh Hoàng Văn Ba cho biết: Từ năm 2012, khi Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH và CN) của tỉnh triển khai Dự án mở rộng mô hình trồng khảo nghiệm giống nho Cự Phong và Tảo Hồng của Trung Quốc, tại thôn, anh đã mạnh dạn tham gia trồng gần năm sào nho. Năm nay, gia đình anh thu hoạch bình quân từ 500 đến 700 kg/sào, tổng doanh thu hơn một tỷ đồng từ trồng cây nho... trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở TP Lạng Sơn.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh về trồng cây ăn quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ năm 2008, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Nhờ đó, đến nay, bà con nông dân ở các huyện, thành phố trong tỉnh đã được hỗ trợ lãi suất hơn 14 tỷ đồng và đã thực hiện trồng mới hơn 8.900 ha cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Cùng với hỗ trợ lãi suất cho vay trồng cây ăn quả, hằng năm hàng nghìn lượt hộ đồng bào các dân tộc ở vùng khó khăn còn được hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật, bao gồm: giống lúa, ngô, phân bón, cây, con giống, thức ăn chăn nuôi,... Không chỉ có hỗ trợ thường xuyên mà khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, tỉnh cũng có cơ chế hỗ trợ kịp thời để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Khẳng định về hiệu quả của các cơ chế chính sách, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Triệu Văn Lạng cho biết: "Trong những năm qua, nhờ có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã giúp bà con các dân tộc trong tỉnh phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay, tỉnh có bảy chính sách đang được triển khai, đã thật sự phát huy hiệu quả, nổi bật như: Chính sách khuyến nông viên cơ sở, chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò, chính sách hỗ trợ sản xuất đối với dân tộc thiểu số... đã góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống người dân, làm tiền đề xây dựng nông thôn mới...".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31515602-lang-son-ho-tro-ba-con-chuyen-doi-cay-trong-vat-nuoi.html