Làng quần vợt nhận thêm tin buồn: Nadal 'treo vợt' hết năm 2016

Sau khi Roger Federer tuyên bố "treo vợt" đến hết năm 2016, bây giờ đến lượt "vua đất nện" Rafael Nadal đưa ra quyết định tương tự.

Trang tin BBC hôm nay 21.10 đăng tải lý do Nadal vắng mặt ở các giải đấu cuối năm gồm Basel (Thụy Sĩ), Paris Masters (Pháp) và ATP World Tour Finals (Anh) vì chấn thương cổ tay hành hạ. Như vậy, mùa 2016 đã kết thúc sớm với "Vua đất nện". Tay vợt 30 tuổi người Tây Ban Nha đã có một năm tồi tệ với liên tiếp những chấn thương, từ mắt cá, gân kheo cho đến cổ tay.

Trước đó, Nadal đã phải rút lui sớm khỏi Roland Garros và không thể dự Wimbledon. Việc "bò tót" tập luyện gấp gáp để kịp thời tham dự Olympic Rio (dành 1 HCV) khiến cơ thể anh vỗn đã chưa lành lặn lại càng thêm bị tổn thương.

Trên trang Facebook của mình, Nadal chia sẻ: "Sự thật là tôi đến Olympic Rio với sự chuẩn bị rất ngắn và không có đủ thời gian hồi phục chấn thương. Thế nhưng mục tiêu mang về huy chương cho tuyển Tây Ban Nha của tôi đã hoàn thành. Giờ là lúc bản thân cần nghỉ ngơi và bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải 2017".

Nadal chia sẻ lý do nghỉ thi đấu với người hâm mộ trên Facebook. Ảnh: BBC

Sau Olympic, cựu số 1 thế giới đã tham dự vài giải đấu nhưng đều bị loại sớm. Anh vừa thất bại ngay tại vòng 2 Shanghai Masters 2016 (Trung Quốc) trước đối thủ hạng 28 thế giới Viktor Troicki. Có lẽ Nadal thực sự cần đến khoảng thời gian 3 tháng cuối năm không quần vợt để hồi phục lại 100% thể lực, trước khi mùa giải 2017 khởi tranh.

Như vậy, làng quần vợt thế giới sẽ có chút nhàm chán vào thời điểm này. Bởi ngoài Nadal, trước đó tượng đài Roger Federer cũng đã tạm thời gác vợt đến hết năm 2016 vì lý do tương tự. Đó là còn chưa kể đến sự vắng mặt của những Serena Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka và Petra Kvitova - những tay vợt nữ hàng đầu thế giới. 6 ngôi sao này đã giành cả thảy 62 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.

Nadal và Federer đều nghỉ thi đấu 2 tháng cuối năm. Ảnh: BBC

Người hâm mộ còn có thêm lý do để lo lắng cho Nadal va Federer, bởi việc không thi đấu trong giai đoạn cuối mùa có thể sẽ khiến họ rớt khỏi Top 10 trên BXH ATP và gặp khó trong hành trình trở lại đỉnh cao vào năm 2017.

Hôm 10.10 vừa qua là lần đầu tiên kể từ năm 2003 đến nay, hai tay vợt này không còn ai nằm trong top 4, khi Nadal đứng thứ 5 với 4730 điểm, còn Federer xuống thứ 7 với 3730 điểm.

Lê Thanh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/lang-quan-vot-nhan-them-tin-buon-nadal-treo-vot-het-nam-2016-603341.bld