Làng có 41 người chết vì ung thư 'khắc khoải' chờ nước sạch

Người dân thôn Vân Hòa khắc khoải mong ngóng nguồn nước sạch khi giếng nước khoan bốc mùi nồng nặc, nhiều người đã chết vì căn bệnh ung thư.

Những chiếc xe kéo chở đầy các bình nước cứ thế tấp nập, nuối đuôi nhau ra vào ngôi làng. Nhu cầu nước sạch tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là niềm mong mỏi của bà con bao nhiêu đời nay. Người dân nơi đây "hãi hùng" trước việc lần lượt người này đến người khác mắc căn bệnh ung thư quái đản.

Người dân đang mong ngóng nước sạch từng ngày

Tất cả những giếng khoan, giếng đào trong thôn đều có mùi khó chịu, lắng cặn và không thể sử dụng được. Thậm chí, chỉ dùng nước giếng để rửa tay, nhiều người cũng bị ngứa.

Ghi nhận tại giếng khoan của nhiều hộ dân trong thôn, nước ở đây có mùi hôi nồng nặc, vẩn đục và chỉ cần để từ 5 đến 10 phút sẽ lắng cặn ở đáy. Bằng một thí nghiệm nhỏ của anh Trương Quốc Dũng, người dân địa phương, chỉ cần cho ít lá chuối vào thì ngay lập tức, nước sẽ chuyển sang màu tím và đen đục lại nếu để lâu. Anh Dũng cho biết: "Người dân trong thôn đang mong ngóng từng ngày nguồn nước sạch. Nhà ai cũng có giếng khoan nhưng đều để không như vậy, chẳng dám dùng". Nguy hiểm hơn, gia súc, gia cầm, hoa màu… và cả con người đều phải "sống dựa" vào nguồn nước này.

Những chậu nước đang trong như thế này.

...sẽ đen sì nếu như cho vào đó một ít lá chuối.

Bà Trương Thị Thỉ (71 tuổi) cho biết: “Tình trạng này có từ rất lâu rồi, nhưng 10 năm trở lại đây, người dân mới phát hiện ra. Nhiều trường hợp trong xã bị đau dạ dày, mẩn ngứa, đặc biệt có rất nhiều người đã chết vì căn bệnh ung thư".

Vừa qua, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng đã có kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước tại các giếng ở thôn Vân Hòa, kết quả cho thấy nguồn nước nơi đây có nồng độ sắt vượt gấp 18,1 lần tiêu chuẩn cho phép.

Cụ thể, qua kết quả phân tích, các chỉ số đều nằm trong mức giới hạn cho phép, chỉ riêng thành phần sắt (Fe) vượt quá tiêu chuẩn 18,1 lần theo Quy định 02:2009/BYT.

Trao đổi với ông Nguyễn Cường, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa, ông cho biết, thôn Vân Hòa hiện có 420 hộ dân, với khoảng 2.000 nhân khẩu. Trong suốt hơn 10 năm trở lại đây, thôn này ghi nhận có hơn 41 người mắc căn bệnh ung thư. Có gia đình đến 3 đời mắc căn bệnh nguy hiểm này. "Hiện, lãnh đạo tỉnh cũng đã có chỉ đạo ban đầu, hướng dẫn người dân khắc phục tạm thời nguồn nước ô nhiễm. Trước mắt, chính quyền xã sẽ cử cán bộ về tận từng hộ dân hướng dẫn cách lọc nước, sử dụng các bể chứa sao cho phù hợp. UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có chỉ đạo, sắp tới sẽ ưu tiên dự án nước sạch về cho bà con", ông Cường cho biết.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lang-co-41-nguoi-chet-vi-ung-thu-khac-khoai-cho-nuoc-sach-a330796.html