Lan tỏa phong trào xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”

Vy Hậu

(Cadn.com.vn) - Sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), tháng 3-2016, UBND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ban hành Bộ tiêu chí xây dựng “Thôn kiểu mẫu NTM” giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ mỗi thôn 150 triệu đồng. Theo đó, có 17/119 thôn được chọn triển khai điểm, họp dân phát động phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu NTM... Đến nay, chúng tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự lan tỏa của phong trào này

Tại thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương), khi hỏi về mục tiêu xây dựng “Thôn kiểu mẫu NTM”, mọi người dân đều cho rằng: Đó là xây dựng hiệu quả các phong trào thi đua như phát triển KT-VH-XH, diện mạo địa phương đổi mới theo hướng sạch-đẹp-văn minh, nhà sạch-vườn đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng cao và hội đủ các tiêu chí của một thôn văn hóa NTM. Không chỉ nhận thức như vậy, người dân còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn...

Sau 6 tháng triển khai, nhân dân Phú Sơn 1 đã vận động, đóng góp hơn 240 triệu đồng, 300 ngày công để bê-tông hóa thêm 1,8km giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng và nâng tổng số đường có điện chiếu sáng lên 14/16 tuyến ở các khu dân cư; gần 95% hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa”, thôn được đề nghị công nhận “Thôn văn hóa” tiêu biểu… “Việc hưởng ứng và thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu NTM sẽ góp phần nâng chất các tiêu chí và cả ý thức người tham gia. Con người thân thiện với nhau hơn, ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Ai có sức góp sức, ai có của góp của, cùng với chính quyền thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững”, anh Lê Văn Dũng- Trưởng thôn Phú Sơn 1 chia sẻ.

Nét văn hóa của cư dân thôn Trà Kiểm (Hòa Phước) với nghi lễ Xuống đồng.

Tương tự, để xây dựng thành công thôn kiểu mẫu NTM, người dân thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước) cùng nhau xây dựng quy ước của làng với mục tiêu 100% các hộ gia đình được vận động ký cam kết thực hiện tốt các nội dung trong quy ước như: cùng nhau trao đổi kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; 100% các em trong độ tuổi đi học phải được đến lớp đến trường, động viên khuyến khích kịp thời đối với học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức việc cưới, tang theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, phong trào giúp đỡ các gia đình chính sách neo đơn, bảo vệ môi trường, đảm bảo ANTT luôn được người dân đồng tình thực hiện. Phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu NTM ở Trà Kiểm đã trở thành phong trào sâu rộng, nhiều ý nghĩa với các tiêu chí sát hợp đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển của mỗi gia đình, thôn xóm; góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn…

Còn ở xã Hòa Nhơn, tuyến đường liên thôn đã được thảm nhựa dài hơn 1km đi qua địa phận thôn Phước Hưng Nam là điểm nổi bật nhất mà ai cũng dễ dàng nhận thấy trong quá trình khu vực vùng sâu, vùng xa này hưởng ứng, thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị”. Đó là một môi trường nông thôn không rác, dù cả những đoạn không có dân cư cũng vẫn sạch sẽ, cỏ mọc ven đường được phát dọn sạch sẽ. Để có được điều đó, thôn đã tổ chức họp nhân dân, xây dựng quy chế về môi trường với mục tiêu “sạch từ nhà ra ngõ”, trong đó mỗi hộ gia đình đều có ý thức phân loại rác thải, những loại phân hủy nhanh có thể tiêu hủy tại hố rác gia đình, còn các loại khác phải để riêng, tập kết đúng nơi quy định. Người dân cũng thống nhất, ai không chấp hành tốt sẽ đưa vào tiêu chí bình xét hộ gia đình văn hóa hằng năm. Hiện nay, đường làng trong thôn Phước Hưng Nam không chỉ khang trang với các bờ giậu xanh mà còn sạch đẹp hơn bởi nhiều loại cây, hoa chen nhau khoe sắc.

Thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mà điều quan trọng là đời sống của người dân phải từng bước được cải thiện và nâng cao. Chính vì vậy, ngoài việc khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi hộ gia đình, các địa phương còn chỉ đạo ban ngành, đoàn thể lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Các ngành chức năng của huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, định hướng cho các thôn triển khai thực hiện tốt các vùng sản xuất chuyên canh phát triển kinh tế hiệu quả, như: sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa giống, trang trại chăn nuôi tập trung… Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên, thực hiện phong trào xây dựng thôn kiểu mẫu NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của phong trào và tích cực hưởng ứng. Mỗi thôn đều ban hành nghị quyết không chỉ thực hiện tốt 9 tiêu chí của phong trào, mà còn ra sức thi đua xây dựng các điển hình “Gia đình văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, bản thân các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các TNXH... Đó là động lực để nhân dân địa phương phấn đấu xây dựng chi bộ, làng, thôn kiểu mẫu.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_157524_lan-to-a-phong-tra-o-xay-du-ng-thon-kie-u-ma-u-non.aspx