Lần thứ 35 Dow Jones xác lập kỷ lục trong năm 2013

Dù chỉ nhích nhẹ với giao dịch kém sôi động do ngày lễ Cựu chiến binh nhưng sắc xanh trong ngày thứ Hai đã đánh dấu lần thứ 35 trong năm nay Dow Jones đóng cửa tại mức cao kỷ lục.

* Nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu Mỹ khi Dow Jones chạm kỷ lục

Lực đỡ cho thị trường đến từ các số liệu kinh tế đầy khích lệ cuối tuần qua của Trung Quốc và bản báo cáo việc làm khả quan hôm thứ Sáu của Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo này đã thắp lên kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm kích thích sớm hơn dự kiến.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây của Reuters cho thấy các nhà môi giới chính của Fed kỳ vọng cơ quan này sẽ cắt giảm quy mô của chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng trước thời điểm tháng 3.

Chương trình mua trái phiếu của Fed là một trong những động lực chính cho đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay vì chương trình này đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế và khuyến khích nhà đầu tư mua vào các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 24%.

Nhiều nhà phân tích lo sợ thị trường sẽ điều chỉnh trước thời điểm cuối năm nay, đặc biệt là nếu Fed quyết định thu hồi gói kích thích trong tháng 12. Từ đây cho đến đó, xu hướng của thị trường có thể vẫn là tăng điểm.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng động thái cắt giảm kích thích sớm hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng xấu đến nhóm cổ phiếu phòng thủ sau khi nhóm cổ phiếu này tỏa sáng trong tháng 10.

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 21.32 điểm (tương ứng 0.14%) lên kỷ lục 15,783.10 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 1.28 điểm (tương ứng 0.07%) lên 1,771.89 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.56 điểm (tương ứng 0.01%) lên 3,919.79 điểm.

Là chỉ số có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong 3 chỉ số chính trong năm 2013 nhưng thời gian gần đây Nasdaq có phần kém khả quan hơn so bức tranh chung của thị trường. Tuần trước, cả Dow Jones và S&P 500 đồng loạt ghi nhận tuần khởi sắc thứ 5 liên tiếp trong khi Nasdaq giảm nhẹ.

Theo số liệu từ sàn giao dịch BATS, khoảng 4.78 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; thấp hơn mức bình quân trong 5 phiên vừa qua là 6.62 tỷ cổ phiếu.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm với tỷ lệ hơn 15:14. Trong khi đó trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 13:12.

Phước Phạm (Theo Reuters)

Công Lý

Nguồn VietStock: http://vietstock.vn/2013/11/lan-thu-35-dow-jones-xac-lap-ky-luc-trong-nam-2013-773-321228.htm