Lần thứ 3 Nhà Trắng có nữ Thư ký báo chí

Bà Sarah Huckabee Sanders (34 tuổi) đã chính thức trở thành Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng (Mỹ) sau quyết định từ chức của người tiền nhiệm Sean Spicer. Kể từ khi có chức danh này, đây là lần thứ 3 Nhà trắng có nữ Thư ký báo chí.

Ngày 21/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã xin từ chức, sau khi ông bày tỏ sự bất bình trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Anthony Scaramucci, một chuyên gia tài chính tại thành phố New York, làm giám đốc phụ trách bộ phận truyền thông của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông Spicer ở lại; tuy nhiên, ông Spicer cho rằng việc ông Trump bổ nhiệm ông Scaramucci là một sai lầm lớn. Ông Spicer xin từ chức sau khi mới chỉ đảm nhận chức vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng được 6 tháng, trong thời gian gần đây ông thường xuyên đứng ngoài lề các sự kiện quan trọng. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter sau khi từ chức, ông Spicer cho biết sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết tháng 8/2017.

Phó thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders sẽ đảm nhiệm vai trò thư ký báo chí Nhà Trắng thay thế ông Sean Spicer bắt đầu từ tháng 9. "Tôi cho rằng đây là một trong những vinh dự lớn nhất mà bất cứ ai có thể có, làm việc ở bất cứ vị trí nào trong tòa nhà này. Phát ngôn thay cho Tổng thống là một việc làm không hề đơn giản", bà Sanders nói.

Sanders là nữ phát ngôn thứ ba của Nhà Trắng từ khi có vị trí này từ năm 1929. Hai người tiền nhiệm là bà Dee Dee Myers, dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1993 đến 2004 và bà Dana Perino, là phát ngôn của Tổng thống George Bush từ năm 2007 đến 2009.

Bà tốt nghiệp Đại học Ouachita Baptist ở bang Arkansas. Sau đó, bà vào làm việc tại Bộ giáo dục Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush, tham gia chiến dịch tái tranh cử của ông Bush.

Sanders sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị. Cha bà, ông Mike Huckabee từng là thống đốc bang Arkansas và ứng cử viên tổng thống Mỹ. Bà Sanders từng làm giám đốc chiến dịch tranh cử thống đốc của cha năm 2002, giám đốc chính trị quốc gia cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cha năm 2008 và làm chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Sau khi cha bà rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, bà Sanders đã trở thành cố vấn cao cấp trong chiến dịch của ông Donald Trump. Bà thường xuất hiện trên truyền hình, bảo vệ hành động của ông Trump và giải thích chính sách của ông. Sau khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống, bà Sanders trở thành phó thư ký báo chí và thường xuất hiện ở các buổi họp báo Nhà Trắng.

Bà Sanders từng được tạp chí Time bình chọn vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi quyền lực nhất năm 2010. Bà cho biết cha bà là nguồn cảm hứng chính trị lớn nhất.

Chồng bà Sanders là ông Bryan Sanders, chiến lược gia chính trị của đảng Cộng hòa. Hai người kết hôn vào ngày 25/5/2010 và sinh được 3 người con có tên là Scarlett, Huck và George. Cả hai cùng sáng lập nên một công ty tư vấn ở bang Arkansas.

Gia Trung Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/lan-thu-3-nha-trang-co-nu-thu-ky-bao-chi-post30414.html