Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Greenfiel vẫn liên tiếp rời trường vì buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy

Chiều ngày 6.3, ghi nhận tại Trường Đoàn Thị Điểm Greenfiel (Văn Giang, Hưng Yên) học sinh vẫn liên tiếp rời trường vì các biểu hiện buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy...

Học sinh liên tiếp rời trường do biểu hiện tiêu chảy, nôn uệ, đau đầu, mệt mỏi... Ảnh: HN

Em N.Q.M – học sinh lớp 6A2 rời trường trong tình trạng mệt mỏi. Học sinh này cho biết: “Tình trạng của em là cả đau bụng và đau đầu. Thực ra em bị thế này từ hôm qua nhưng vẫn cố đi học. Sau khi ngủ dậy, em thấy mệt hơn nên nhờ cô giáo gọi bố đến đón. Lớp em cũng có khoảng 2-3 bạn có tình trạng như em và sáng nay đã nghỉ học”.

Cùng lúc đó, một học sinh lớp 3A1 được bác đến đón trong tình trạng đau bụng, đầy hơi. Theo chia sẻ của học sinh này: “Con bị đau bụng, đầy hơi từ hôm chủ nhật. Con cũng ăn bán trú ở trường và trong lớp có một vài bạn cũng đau bụng giống con. Khoảng 13h30 hôm nay, con quá đau bụng nên đã xin cô xuống phòng y tế và giờ tình trạng nặng hơn nên gọi bác đến đón”.

Một phụ huynh khác tên H.K.T cho biết: “Tôi đang đi làm thì được giáo viên điện thông báo về tình trạng của con nên tôi về đón và sẽ đưa cháu tới bệnh viện kiểm tra”. Cháu H. con của anh T. kể: “Sau giấc ngủ trưa, con thấy đau đầu và đi ngoài. Con thấy rất mệt và không thể học được nữa”.

Không chỉ học sinh xin về, nhiều học sinh nghỉ học từ trước cũng được đề nghị đến trường để lấy mẫu kiểm tra sức khỏe. Học sinh Khánh Ly cho biết: “Cháu bị đau bụng, mệt mỏi, phải nghỉ học đã mấy hôm. Nhà trường yêu cầu cháu lên kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, cháu vẫn còn rất mệt”.

Cháu Ly mệt mỏi đến trường kiểm tra sức khỏe. Ảnh: HN

Về phía nhà trường, hiện đang có rất đông phóng viên báo chí tới liên hệ làm việc và tìm hiểu thông tin, tuy nhiên tất cả đều bị bảo vệ ngăn lại và không được tiếp cận.

Trao đổi với PV, một thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cho biết: “Từ sáng, chúng tôi họp với nhà trường và các cơ quan chức năng về sự việc. Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng này, đã có 200 cháu phải nghỉ học. Hiện vẫn còn một số học sinh phải nhập viện điều trị. Chúng tôi cần biết được chính xác nguyên nhân là từ đâu. Đây không phải là lần đầu tiên nhà trường gặp những rắc rối liên quan đến vấn đề thực phẩm".

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Hoài Bắc – Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfiel cho hay: “Thông tin phụ huynh phản ánh việc hơn 100 học sinh nhà trường trong tình trạng nôn ói, đau bụng, sốt là không có căn cứ, phụ huynh không có cơ sở nào nói như vậy. Học sinh nghỉ học 2 ngày cuối tuần, sau đó các em nghỉ ốm là chuyện bình thường, ngày nào chẳng có học sinh nghỉ ốm. Hiện nay, tôi đang làm việc với cơ quan chức năng về y tế để kiểm soát việc đó”.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/hoc-sinh-truong-doan-thi-diem-greenfiel-van-lien-tiep-roi-truong-vi-buon-non-dau-dau-tieu-chay-594369.ldo