Lần đầu tiếp xúc với máy tính, Jack Ma sợ tới mức không dám động vào

Trong buổi nói chuyện tại sự kiện Gateway 17, Chủ tịch Alibaba, Jack Ma đã chia sẻ về trải nghiệm của ông khi lần đầu tiên biết đến mạng Internet và máy tính.

Jack Ma cùng người dẫn chương trình tại sự kiện Gateway 17

Jack Ma cùng người dẫn chương trình tại sự kiện Gateway 17

Vào năm 1995, Jack Ma đến Mỹ lần đầu tiên với tư cách phiên dịch của một dự án. Và đó cũng là lần đầu ông được tiếp xúc với máy tính và mạng Internet. Vị Chủ tịch này đã chia sẻ lại trải nghiệm mang tính lịch sử đó trong một bài nói chuyện tại sự kiện Gateway 17 vừa diễn ra cách đây ít hôm.

Tôi tới Seattle, và một người bạn của tôi có một văn phòng nhỏ với 4 hoặc 5 chiếc máy tính

Tôi chưa bao giờ được động vào một chiếc máy tính trước đó bởi đối với tôi, một chiếc máy tính là quá đắt và quá là phức tạp. Bạn nói với tôi ‘Đây là Internet, cứ gõ bất cứ thứ gì anh muốn gõ’ và tôi nói ‘Không, không, không, quá đắt, tôi không biết phải làm như thế nào’. Và thậm chí bây giờ tôi cũng không biết một chiếc máy tính hoạt động như thế nào. Rồi anh ấy nói ‘Jack, nó có phải là bom đâu, cứ gõ bất cứ cái gì’. Thế nên từ đầu tiên tôi viết đó là ‘beer’ (bia). Tôi không uống bia nhưng không hiểu vì sao hôm ấy tôi lại gõ từ bia. Tôi đã thấy bia Mỹ, bia Đức, bia Nhật nhưng không có bia Trung Quốc thế nên tôi gõ từ Trung Quốc. Chẳng có thông tin gì về Trung Quốc cả. Thế nên tôi nói ‘Sẽ thế nào nếu chúng ta đưa thông tin về Trung Quốc lên mạng Internet, để mọi người biết về Trung Quốc. Thế nên điều đó đã trở thành ý tưởng”.

Ý tưởng lúc đó của Jack Ma về sau đã được hiện thực hóa bằng bằng trang web China Pages, nhưng cuối cùng trang web này lại là một sự thất bại. Tuy nhiên, Jack Ma vẫn ấn tượng với Internet đến mức ông bắt đầu xây dựng một công ty Internet khác có tên là Alibaba. Và như bạn biết, chúng ta đã có một Jack Ma cùng một Alibaba như ngày nay.

Lê Kiên (Theo TechInAsia)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/lan-dau-tiep-xuc-voi-may-tinh-jack-ma-so-toi-muc-khong-dam-dong-vao-155345.ict