Lần đầu tiên trong lịch sử: Oscar công bố nhầm giải thưởng

Có lẽ chưa năm nào giải thưởng điện ảnh Oscar lại mang đến cho khán giả nhiều hồi hộp, hoang mang đến thế trong những giây phút cuối cùng.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 vừa khép lại với giải thưởng Bộ phim xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm Moonlight.

Có lẽ ngày hôm nay và cả những lễ trao giải tiếp theo, 3 cụm từ Oscar, Moonlight và La La Land sẽ vẫn được nhắc đến bởi màn công bố nhầm giải thưởng diễn ra đúng phút chót.

Tài tử Warren Beatty công bố giải thưởng

Đoàn phim La La Land lên sân khấu nhận giải

Ban đầu La La Land là cái tên được xướng lên ở giải thưởng quan trọng nhất Bộ phim xuất sắc nhất. Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau, niềm vui của La La Land bị 'nhấn chìm' khi tài tử 79 tuổi Warren Beatty thông báo ông công bố nhầm.

Sự thực là Moonlight mới là tác phẩm chiến thắng

Warren Beatty giải thích, ban đầu ông nhìn thấy tên Emma Stone liền gọi tên La La Land là Phim hay nhất. Khi ông nhìn lại, ông đã thừa nhận bản thân công bố nhầm. Tờ ghi giải thưởng viết Moonlight là 'Phim xuất sắc'. Sự cố khiến cảm xúc của người xem trở nên lẫn lộn.

Đây là một sự cố mà không ai ngờ tới vào phút cuối cùng khi ê-kíp của La La Land đã được trao tượng vàng, mọi người trong ê-kíp đang hoan hỉ với giải thưởng này.

Chưa bao giờ mà tại lễ trao giải Oscar, người nhận giải Oscar lại trải qua đủ cung bậc cảm xúc đến thế, từ vui mừng, hồi hộp đến thất vọng, hụt hẫng.

Nhà sản xuất Jordan Horowitz đã rất bình tĩnh tiến đến giữa sân khấu, khẳng định 'Moonlight' mới là người chiến thắng chứ không phải 'đứa con đẻ' của anh 'La La Land'.

Anh còn vui vẻ tuyên bố: 'Tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào khi được trao lại giải thưởng này cho những người bạn của tôi - Moonlight'.

Moonlight chiến thắng nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thành công của La La Land khi bộ phim được đề cử ở 14 hạng mục và cuối cùng thắng 6 giải Oscar gồm: Thiết kế sản xuất, Quay phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất, Ca khúc trong phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đoàn phim Moonlight ôm nhau chúc mừng chiến thắng đầy bất ngờ

Moonlight là một trong những ứng cử viên sáng giá tại giải Oscar năm nay khi kể về câu chuyện của một thanh niên da màu đồng tính đi tìm lẽ sống cho chính bản thân.

Kịch bản không quá nhiều lời thoại nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của mỗi nhân vật đều khiến người xem ấn tượng.

Sự cố hy hữu tại Oscar năm nay khiến mọi người liên tưởng đến khoảnh khắc trao nhầm vương miện tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh - Hoa hậu hoàn vũ 2015.

Do sai sót từ Ban tổ chức, vương miện ban đầu được trao cho đại diện Colombia thay vì người đẹp Pia Wurtzbach đến từ Philippines.

Pia Wurtzbach mới là Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Sau đêm chung kết ấy, người đẹp Ariadna Gutíerrez bị gọi là cô gái đáng thương nhất.

Dù cố ý hay không thì khoảnh khắc trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015 đã ghi dấu ấn khó quên trong lịch sử Hoa hậu hoàn vũ thế giới.

Theo Liên Phương/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/lan-dau-trong-lich-su-oscar-cong-bo-nham-giai-thuong.html