Lần đầu tiên tiêu thụ smartphone vượt máy tính

ICTnews – Lần đầu tiên, các điện thoại thông minh (smartphone) như iPhone của Apple đã bán được nhiều hơn máy tính, theo số liệu mới của hãng nghiên cứu thị trường IDC.

Các nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng toàn cầu cầu đã xuất xưởng 100,9 triệu smartphone trong 3 tháng cuối cùng của năm 2010, tăng 87% so với năm trước đó. Trong cùng thời gian đó, lượng máy tính xuất xưởng đã thấp hơn dự tính, chỉ tăng 3% để đạt 92,1 triệu chiếc. Hai xu hướng này không liên quan với nhau, nhà phân tích của IDC Ramon Llamas nói. Smartphone và máy tính phục vụ những mục đích khác nhau và người tiêu dùng cần cả hai sản phẩm này. Máy tính vẫn là thiết bị quan trọng cho việc viết tài liệu, chỉnh sửa ảnh và tạo những dạng nội dung khác. Tuy nhiên, tiêu thụ máy tính đã bị tác động bởi cạnh tranh từ máy tính bảng, đặc biệt là iPad. Trong khi đó, smartphone đang phát triển nhanh nhờ giá ngày càng giảm. Hiện nay, không quá khó để tìm được một chiếc smartphone ở tầm giá khoảng 100 USD, mức giá mà theo Ramon Llamas có nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả. Tiêu thụ smartphone cũng được khích lệ đáng kể từ sự quan tâm ngày càng tăng với Android của Google, hệ điều hành được ứng dụng trên hàng loạt điện thoại của HTC, Samsung, Motorola và nhiều hãng khác. "Android tiếp tục tăng tốc nhanh, giúp cho thị trường smartphone trở nên sống động hơn", Ramon Llamas nói. Bên cạnh đó, người dùng có xu hướng thay điện thoại nhanh hơn máy tính. Nhiều người tiêu dùng có thể đợi 3-5 năm mới thay máy tính nhưng họ thường thay điện thoại sau hai năm. Quốc Cường Theo Huffpost

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/Di-dong/Lan-dau-tien-tieu-thu-smartphone-vuot-may-tinh/2011/02/2SVCM1268842/View.htm