Lần đầu tiên sau gần 2 thế kỷ, Nhật hoàng được phép thoái vị

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị lần đầu tiên sau gần 2 thế kỷ.

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị.

Ngày 9/6, hãng tin Reuters cho hay, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị. Đây là lần đầu tiên một vị Nhật hoàng được thoái vị sau gần 2 thế kỷ qua. Theo dự kiến, sau khi Nhật hoàng thoái vị, Thái tử Naruhito sẽ kế vị vào cuối năm sau.

Dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị đã được thông qua bởi Thượng viện với chỉ một số ít nghị sĩ không bỏ phiếu. Trước đó một tuần, Hạ viện, cơ quan có quyền lực cao hơn, cũng đã bỏ phiếu đồng ý với dự luật nêu trên.

Luật mới chỉ áp dụng với Nhật hoàng hiện tại và không giúp giải quyết những vấn đề như thiếu thái tử hay giảm số lượng thành viên trong hoàng gia. Sau khi luật được thông qua, Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quy trình thoái vị cụ thể cho Nhật hoàng.

Số lượng thành viên Hoàng gia Nhật Bản ngày càng giảm.

Năm ngoái, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ nguyện vọng được thoái vị với lý do tuổi tác, tình hình sức khỏe không ổn định.

Nhật hoàng Akihito 83 tuổi, lên ngôi từ năm 1989 sau khi cha là Nhật hoàng Hirohito băng hà. Nhật hoàng Akihito là một vị Vua được dân chúng Nhật Bản tin tưởng và quý mến, kính trọng.

Ở Nhật Bản, Nhật hoàng không nắm trong tay quyền lực chính trị nhưng đóng vai trò lớn trong đời sống tinh thần của đất nước. Nhật hoàng được ví như biểu tượng quốc gia, thường chủ trì công việc tiếp đón nguyên thủ của các nước tới thăm Nhật Bản và thực hiện những chuyến công du nước ngoài với mục đích tăng cường quan hệ của Tokyo với các quốc gia.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lan-dau-tien-sau-gan-2-the-ky-nhat-hoang-duoc-phep-thoai-vi-a328648.html