Lần đầu tiên ông Đoàn Ngọc Hải không 'xử' ô tô chiếm vỉa hè

Ô tô bốn chỗ đậu chiếm phần đường của người đi bộ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra không xử lý phương tiện này khiến nhiều người có mặt bất ngờ.

Đêm 16.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành ra quân lập lại trật tự lòng lề đường.

Tại khu vực cây xăng trên đường Hai Bà Trưng, nhiều ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ bị đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt. “Tôi vừa đậu xe ở đây vài phút để đi vệ sinh thì sao lại lập biên bản tôi”, tài xế taxi phân trần nhưng sau đó vẫn bị lập biên bản.

Một trường hợp đậu ô tô đậu một nửa trên vỉa hè, một nửa dưới lòng đường cũng bị dính biên bản.

Tài xế xuất trình giấy tờ và cho biết khi vào một nhà hàng tại đây, nhân viên nhà hàng bảo đậu ngay tại vị trí này nên không biết vi phạm.

Quán nhậu chiếm phần đường của người đi bộ trên đường Hoàng Sa cũng bị ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt.

Nhiều khách đang ăn uống, cụng ly tưng bừng phải ngưng lại, dời vào sâu bên trong quán.

Cách đó không xa, một quán nhậu bày bàn ghế chiếm vỉa hè dài gần 50m cho khách ngồi ăn uống.

Phát hiện đoàn kiểm tra, nhân viên quán định di dời bàn ghế vào trong nhưng không kịp. “Trước giờ kinh doanh có ai nhắc nhở gì đâu. Sao không kẻ vạch cho dân biết đâu là nơi cấm để dân không vi phạm”, chủ quán nói khi bị lập biên bản vi phạm.

Nhiều bàn ghế chiếm vỉa hè cũng bị thu giữ

Những trường hợp đậu ô tô trên vỉa hè nếu có tài xế sẽ bị lập biên bản xử phạt 700.000 đồng và buộc di dời phương tiện đi nơi khác.

Ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ nhưng không có tài xế sẽ bị đoàn kiểm tra niêm phong phương tiện cẩu về trụ sở. “Những chiếc xe vắng chủ sẽ được niêm phong, cẩu về đồn bàn giao bằng biên bản. Tránh việc tài sản trong xe bị mất”, ông Hải cho biết.

Quán 500 anh em kinh doanh chiếm vỉa hè cũng bị ông Hải chỉ đạo xử lý, nhiều bàn ghế bị thu giữ.

Trong buổi tối ra quân lập lại trật trự đô thị, đoàn kiểm tra phát hiện ô tô bốn chỗ đậu trên vỉa hè đại lộ Võ Văn Kiệt nên đến kiểm tra. Tại đây, nam tài xế cho biết đang chạy xe trên đường thì bị tuột huyết áp, say sẩm nên đã tấp xe vào lề đường chờ người thân đến hỗ trợ.

Ông Đoàn Ngọc Hải sau đó yêu cầu đoàn kiểm tra không xử phạt trường hợp này. Đồng thời yêu cầu lực lượng công an phường có mặt để hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo an ninh qua khu vực. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ông Hải “bỏ qua” khi phát hiện ô tô đậu chiếm vỉa hè trong suốt “cuộc chiến” lập lại trật tự đô thị từ đầu năm đến nay.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lan-dau-tien-ong-doan-ngoc-hai-khong-xu-o-to-chiem-via-he-796929.html