Lần đầu tiên nuôi cấy nội tạng trong cơ thể sống

Các nhà nghiên cứu của Đại học Edinburg, Anh đã nuôi cấy được tuyến ức trên chuột trong phòng thí nghiệm.

Điều này mở ra hy vọng có thể nuôi cấy các cơ quan thay thế ngay trong cơ thể người. Các nhà khoa học đã lấy nguyên bào sợi từ phôi chuột, lập trình gen, rồi tiêm vào chuột với các tế bào tuyến ức.

Sau một thời gian các tế bào phát triển và hình thành cơ quan giống như tuyến ức khỏe mạnh ở chuột. Điểm đặc biệt là tuyến ức mới cũng có xác tế bào T, đóng vai trò như một hệ miễn dịch ở người.

Theo những người đứng đầu công trình nghiên cứu, sẽ phải mất 10 năm nữa trước khi được thử nghiệm trên người và trong tương lai mỗi người sẽ “tự nuôi cấy” những bộ phận cần cấy ghép trong chính cơ thể mình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/lan-dau-tien-nuoi-cay-noi-tang-trong-co-the-song-265132-l.html