Lần đầu tiên, hai bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng 'giao lưu' hiện vật quý

Chiều 16/2, Bảo tàng Đà Nẵng đã lần đầu tiên bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam 15 phiên bản hiện vật quan trọng liên quan đến tỉnh Quảng Nam. Bảo tàng Quảng Nam cũng hiến tặng 50 cổ vật gốm sứ Chu Đậu cho Bảo tàng Đà Nẵng để lưu giữ, trưng bày.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, việc trao tặng hiện vật lần này nhằm thực hiện Kết luận 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc TP Đà Nẵng tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam thu thập phiên bản một số hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Quảng Nam đang lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng; hỗ trợ sao chụp phục dựng phần hiện vật phục chế độc bản.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện giới thiệu với Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Hồ Xuân Tịnh và Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam Nguyễn Nay các hiện vật quan trọng... (Ảnh: HC)

Trên cơ sở đó, trong năm 2016, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiến hành phục chế, phiên bản tư liệu và hiện vật liên quan đến tỉnh Quảng Nam với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khoa học và đã phiên bản, phục dựng thành công 15 tài liệu, hiện vật đang được bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng để bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam phục vụ công tác trưng bày.

Các hình ảnh, tư liệu, hiện vật bàn giao được Bảo tàng Đà Nẵng bàn giao trong đợt này là các cứ liệu lịch sử quan trọng để Bảo tàng Quảng Nam trưng bày, giới thiệu đến nhân dân và khách tham quan, qua đó giúp cho mọi người hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của những người con đất Quảng.

được Bảo tàng Đà Nẵng phiên bản, phục dựng thành công và trao tặng cho Bảo tàng Quảng Nam

Nổi bật trong đó là hình ảnh về Nghĩa trũng Nghĩa hội Quảng Nam tại Tiên Phước, sắc phong của vua Tự Đức thăng chức Trung Thuận Đại phu Hàn lâm viện Thị độc Học sĩ cho Phạm Phú Thứ, bản thảo thư thất điều của Phan Châu Trinh buộc tội vua Khải Định; giỏ tre ngụy trang cất giấu tài liệu của ông Nguyễn Y Kế ở Tam Kỳ; máy chém của thực dân Pháp và chính quyền VNCH bức hại những người yêu nước; xe đạp thồ của quân, dân Khu 5 dùng vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ…

“15 hiện vật Đà Nẵng trao tặng cho Quảng Nam vô cùng quý giá. Đây là thành quả rất có ý nghĩa trong sự phối hợp của hai địa phương, hai Sở VH-TT-DL nói chung và hai bảo tàng nói riêng trong vòng 20 năm qua. Chúng tôi có trách nhiệm bảo quản, trưng bày, phát huy giá trị các phiên bản hiện vật mà Bảo tàng Đà Nẵng vừa trao tặng!” - ông Nguyễn Nay - Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam nói.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Hồ Xuân Tịnh trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng...

Ông cũng cho biết, nhân dịp này, Bảo tàng Quảng Nam hiến tặng 50 cổ vật gốm sứ Chu Đậu như bình tỳ bà, hộp có nắp, lọ, nậm, âu, hũ có nắp, bình có chân đế, bát, chén, đĩa... có niên đại vào thế kỷ XIV – XV, được khai quật từ tàu cổ đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm để Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ, phục vụ nghiên cứu và trưng bày giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Nay, dù sinh sau đẻ muộn nhưng 20 năm qua, Bảo tàng Quảng Nam đã sưu tầm được gần 30.000 hiện vật và được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư gần 70 tỉ đồng xây dựng nhà bảo tàng khang trang có diện tích hơn 2 ha ở trung tâm TP Tam Kỳ. Hiện bảo tàng đang triển khai dự án trưng bày gần 25 tỉ đồng và dự kiến mở cửa phục vụ khách tham quan vào ngày 23/3/2017, nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Quảng Nam.

50 cổ vật gốm sứ Chu Đậu được khai quật từ tàu cổ đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lan-dau-tien-hai-bao-tang-quang-nam-va-da-nang-giao-luu-hien-vat-quy-post221180.info