Lần đầu tiên đưa hoa tam giác mạch về Hà Nội

Từ ngày 11 đến 13-11, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sẽ diễn ra “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội”.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo “Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016”.

Theo đó, để tạo sức lan tỏa cho ngày hội, trong ba ngày diễn ra lễ hội sẽ tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay tại thủ đô bằng một loạt hoạt động như biểu diễn khèn Mông, sáo Mông… Đặc biệt, lần đầu tiên hoa tam giác mạch, loài hoa nổi tiếng gắn với người dân vùng cao Hà Giang, sẽ được đưa xuống Hà Nội để du khách được ngắm nhìn và chụp ảnh.

Cũng theo ban tổ chức, “Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016”sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19-11 tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Cùng ngày, Bộ VH-TT&DL cũng giới thiệu tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/lan-dau-tien-dua-hoa-tam-giac-mach-ve-ha-noi-664218.html