Lần đầu tiên bệnh viện huyện có một sản phụ sinh ba, 'mẹ tròn con vuông'

The đó vào lúc 4 giờ sáng 30/4, Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận sản phụ Lê Thị Thúy Hằng (xóm 12, xã Phúc Sơn, Anh Sơn) có triệu chứng chuyển dạ nên người nhà đưa vào BVĐK huyện để sinh .

Ca sinh ba "mẹ tròn con vuông"

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 29/4, sản phụ Lê Thị Thúy Hằng (xóm 12, xã Phúc Sơn, Anh Sơn) có triệu chứng chuyển dạ nên người nhà đưa vào BVĐK huyện để sinh. Khoảng 4 giờ sáng, chị Hằng sinh 3 cháu gái.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến – bác sĩ chuyên khoa sản 1 của bệnh viện cho biết, 2 cháu gái đầu sinh rất thuận lợi, còn cháu thứ 3 sinh ngôi ngược (chân ra trước) nên khó khăn hơn. Cháu thứ nhất cân nặng 2,1 kg còn 2 cháu sau đều nặng 2,0 kg. Các cháu đều khỏe mạnh bình thường.

Hiện sức khỏe sản phụ Lê Thị Thúy Hằng đã được hồi phục. Được biết chị Hằng sinh lần này là lần thứ 2, lần đầu chị cũng sinh được 1 bé gái.

Được biết đây là lần đầu tiên, bệnh viện tuyến huyện xử lý trường hợp sản phụ sinh ba cùng lúc.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lan-dau-tien-benh-vien-huyen-co-mot-san-phu-sinh-ba-me-tron-con-vuong-post163133.html